ClockThứ Năm, 09/11/2017 12:01

Lãnh đạo APEC đối thoại với hơn 2.000 CEO đến từ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới

TTH.VN - Sáng 9/11, Hội nghị Thượng định Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) bước sang ngày làm việc thứ hai, với những diễn đàn đối thoại giữa các lãnh đạo APEC và trên 2.000 CEO từ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Đưa APEC đến gần hơn với người dân và cộng đồng doanh nghiệpĐệ trình 20 kiến nghị lên các nhà lãnh đạo APECAPEC 2017 nâng cao vị thế và vai trò của Việt NamChủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: 'Đà Nẵng sẵn sàng cho APEC'Công bố các nhà tài trợ Năm APEC 2017

Diễn đàn quy tụ đại diện nhiều Tập đoàn đa quốc gia lớn như: Walmart, Facebook, Exxon Mobile, Fedex; những tên tuổi lớn trong kinh doanh, như: Giám đốc vận hành (COO) Sheryl Sandberg; Chủ tịch-CEO tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới J.P. Morgan, ông Nicolas Aguzin; Chủ tịch toàn cầu của công ty kiểm toán hàng đầu thế giới ông Robert E. Moritz; Chủ tịch Công ty Tiếp thị Năng lượng và Khí đốt ExxonMobil Robert S. Franklin…

APEC CEO Summit không chỉ là sự kiện được lãnh đạo nước chủ nhà Việt Nam quan tâm mà còn là cơ hội để các nền kinh tế thành viên APEC tăng cường hợp tác

Tương lai nền kinh tế toàn cầu và những biện pháp nhằm tăng cường kết nối và thịnh vượng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là những vấn đề cốt lõi được các nhà doanh nghiệp hàng đầu thế giới đem ra phân tích, làm rõ.

Nathan Blecharczyk, Giám đốc Chiến lược kiêm đồng sáng lập công ty chia sẻ phòng trọ - Airbnb - ông là một trong những doanh nhân thế giới đáng chú ý nhất tại Hội nghị APEC CEO Summit

Ưu tiên hàng đầu của APEC là duy trì đà liên kết và phục hồi kinh tế toàn cầu, phát huy vai trò tiên phong, tự do hóa thương mại, hoàn tất mục tiêu Bogor, đẩy mạnh hợp tác trong phát triển hạ tầng, tiếp nối các chuỗi cung ứng, Việt Nam kêu gọi doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào giáo dục để người lao động thích ứng tốt hơn và khiến nhiều người ủng hộ tự do thương mại hơn.

Không chỉ mang đến cơ hội đầu tư và thương mại, diễn đàn còn giúp tăng cường sự tin tưởng, tình bằng hữu và hiểu biết lẫn nhau giữa các nền kinh tế thành viên cả song phương lẫn đa phương, hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng Châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Đây là điều kiện thuận lợi góp phần tạo ra làn sóng đầu tư và khởi nghiệp (start-up) mới cho nhiều nền kinh tế, bao gồm cả nước chủ nhà Việt Nam.

Tin, ảnh, video: Anh Phong – Lê Thảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đệ trình 20 kiến nghị lên các nhà lãnh đạo APEC

Kết thúc Diễn đàn tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) (ngày 6/11) đã có 20 kiến nghị của các đại biểu gửi tới các lãnh đạo APEC năm 2017. Trong đó, có 6 kiến nghị liên quan đến hội nhập và 4 sáng kiến của Việt Nam trong Năm APEC 2017.

Đệ trình 20 kiến nghị lên các nhà lãnh đạo APEC
Top 10 công ty hàng xa xỉ hàng đầu thế giới

Tạp chí Asiaone hôm 9/7 trích dẫn báo cáo của tổ chức tư vấn kinh tế Deloitte Access Economics (DAE) cho hay, doanh thu trung bình của top 100 công ty hàng xa xỉ hàng đầu thế giới đạt 2,2 tỷ USD vào năm 2015.

Top 10 công ty hàng xa xỉ hàng đầu thế giới
Return to top