ClockThứ Năm, 29/03/2018 07:02

Lãnh đạo các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng đến Hà Nội dự hội nghị GMS 6

TTH.VN - Các nhà lãnh đạo của 6 quốc gia thành viên thuộc tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng sẽ nhanh chóng có mặt tại Hà Nội để tham gia thảo luận tìm kiếm hướng đi chung cho sự phát triển của tiểu vùng trong tương lai.

Bế mạc hội nghị thượng đỉnh GMS lần VChính phủ Lào gửi lời chia buồn trước sự ra đi của cố Thủ tướng Phan Văn KhảiChuẩn bị 4.0, Việt Nam nằm cùng nhóm Campuchia và IndonesiaQuan hệ gần gũi Việt Nam-Lào là tài sản vô giá

Lãnh đạo các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng chụp ảnh tại Hội nghị GMS lần thứ 5 ở Bangkok (Thái Lan). Ảnh: CCTV News

Từ ngày 29 – 31/3, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ sáu (GMS 6) và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10), với sự tham gia của đại biểu các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar.

Với chủ đề "Phát huy 25 năm hợp tác xây dựng GMS hội nhập, bền vững và thịnh vượng", hội nghị thượng định GMS lần thứ 6 được kỳ vọng sẽ là sự kiện đánh dấu 25 năm thành lập hợp tác GMS, đồng thời tận dụng sự hỗ trợ nhiệt tình của các quốc gia thành viên để tăng cường lợi ích, thắt chặt quan hệ giữa bên liên quan và thúc đẩy hội nhập, phát triển cho khu vực Mê Kông.

Thêm vào đó, tại hội nghị CLV 10, lãnh đạo ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam sẽ xem xét, đánh giá những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện kết quả của Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 9, được tổ chức tại Campuchia vào năm 2016. Sau đó, lãnh đạo ba nước sẽ tiến hành ký kết thông qua một tuyên bố chung về định hướng hợp tác trong tương lai của khu vực tam giác phát triển. Theo Bộ Lao động Lào, kế hoạch hành động về kết nối kinh tế giữa ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam đến năm 2030 cũng sẽ được thông qua.

Đan Lê (Lược dịch từ Vientiane Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top