ClockThứ Hai, 19/12/2016 10:11

Lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua có cuộc điện đàm về tình hình ở thành phố Aleppo, miền bắc Syria.

Quan hệ nồng ấm, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chia rẽ về tương lai của SyriaNga: Thế giới cần liên minh chống khủng bố toàn cầuNga-Thổ ký thỏa thuận về dự án khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ"

Các nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo  thảo luận về việc tăng cường nỗ lực hỗ trợ cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Aleppo, nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng xóa bỏ những hành động gây cản trở quá trình sơ tán người dân và tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Erdogan. Ảnh: Katehon.
Các bên một lần nữa thảo luận về ý tưởng tổ chức một hội nghị tại Kazakhstan, để đưa các đại diện của chính phủ Syria và phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán.

Trước đó hôm qua, các phần tử có vũ trang đã đốt cháy 5 chiếc xe sử dụng cho việc sơ tán người dân từ khu vực miền đông Aleppo. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, có trụ sở tại London và Truyền hình Nhà nước Syria, những xe này bị tấn công khi rời khỏi hai ngôi làng al-Foua và Kefraya do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Aleppo./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top