ClockThứ Bảy, 10/02/2018 12:17

Lãnh đạo tỉnh Attapeu (Lào) thăm, chúc tết tỉnh

TTH.VN - Ngày 10/2, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Attapeu, Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào do Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu- Lệt – Xay - Nha - Phon làm Trưởng đoàn đến chào xã giao và chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Thừa Thiên Huế.

Đoàn đại biểu chính thức tỉnh Thừa Thiên Huế thăm và làm việc tại tỉnh Attapeu - LàoTrí thức người Huế ở savanakhet

Quang cảnh buổi làm việc 

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã bày tỏ vui mừng khi được tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Attapeu đến chào xã giao và chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định thời gian qua, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Lào nói chung và quan hệ giữa 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Attapeu nói riêng ngày càng được thắt chặt. Tin tưởng và kỳ vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực và gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Lệt – Xay – Nha - Phon đã cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của tỉnhThừa Thiên Huế. Đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc đào tạo nguồn nhân lực, y tế. Mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển kinh tế thời gian tới. 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (giữa) cảm ơn sự chia sẻ, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt từ tỉnh Attapeu

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu đã chúc tết lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh đón tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc, chúc mối quan hệ giữa hai tỉnh ngày càng phát triển, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa hai nước Việt Nam – Lào anh em, hai tỉnh Thừa Thiên Huế -  Attapeu.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu- Lệt – Xay – Nha - Phon cũng trao 120 triệu đồng ủng hộ cho đồng bào vùng lũ Thừa Thiên Huế.

Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo tỉnh Attapeu tham quan một số di tích tại Cố Đô Huế.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Return to top