ClockThứ Bảy, 25/08/2012 14:39

Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo tỉnh Chămpasắc (Lào)

TTH.VN - Chiều 24/8, tại Văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Thiện - UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Cao-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn lãnh đạo tỉnh Chămpasắc (Lào), do ông Xôn xay–Si phăng đon-UVT.Ư Đảng-Bí thư,Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasắc dẫn đầu, nhân chuyến đoàn đến thăm Thừa Thiên Huế từ ngày 24-25/8.

 

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đón nhận món quà của lãnh đạo tỉnh Chămpasăc (Lào) 

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện vui vẻ chúc mừng đoàn đến thăm và dành thời gian làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thừa Huế nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào. Bí thư Nguyễn Ngọc Thiện đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương trong thời gian gần đây; đặc biệt giới thiệu với đoàn về chương trình hành động của lãnh đạo tỉnh nhà đang phấn đấu nỗ lực thực hiện để sớm đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2015.

Dịp này, Bí thư Nguyễn Ngọc Thiện đã điểm lại những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai địa phương như đã cam kết trong dịp tháng 6 năm 2011 đến nay về các lĩnh vực: văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch, y tế ...; các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý hành chính, xây dựng Đảng, công tác mặt trận... trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của hai địa phương; đồng thời Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn hai bên tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp; thường xuyên thăm hỏi, giao lưu  trao đổi các nội dung đã cam kết thống nhất  giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian đến.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasắc cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã dành cho đoàn; đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy Thừa Thiên Huế có nhiều đổi mới về kinh tế- xã hội. Bí thư,Ttỉnh trưởng tỉnh Chămpasắc thừa nhận sự quan hệ hợp tác của hai địa phương trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ cho tỉnh Chămpasắc có nhiều đổi mới, phát triển trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội... Trên nền tảng quan hệ hợp tác đó, Bí thư,  Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasắc mong muốn hai địa phương tiếp tục gìn giữ, phát huy; cùng nhau nghiên cứu mở rộng hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực như, phát triển công nghệ thông tin trong quản lý cơ quan hành chính, đào tạo nguồn cán bộ giáo dục, y tế; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, đầu tư các dự án bảo tồn di sản ở địa phương mà phía Chămpa sắc đang có nhiều lợi thế để phát triển nhanh, bền vững....

Minh Vân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1: Dòng sông máu

Mỗi khi nhắc đến sông Hai Nhánh, mấy anh em từng thoát ly tham gia kháng chiến, chúng tôi đều ước mong có dịp quay trở lại địa điểm được ghi nhận là ác liệt nhất khi từ đồng bằng lên hậu cứ. Được Bí thư Thị ủy Hương Thủy Lê Ngọc Sơn giúp đỡ và đích thân Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Văn Thức trực tiếp đưa đi, cuối cùng chúng tôi toại nguyện.

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1 Dòng sông máu
Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động

Sáng 24/4, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua hưởng ứng “Đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)" trong các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động
Return to top