ClockThứ Ba, 13/02/2018 09:17

Lãnh đạo Triều Tiên muốn thúc đẩy hòa giải và đối thoại với Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ hài lòng với các nỗ lực của Hàn Quốc dành ưu tiên cho chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Triều Tiên.

Mỹ, Hàn Quốc sẽ tập trận chung vào đầu tháng 12Hàn Quốc áp dụng hệ thống theo dõi gia cầm để hạn chế lây bệnh truyền nhiễmCố vấn an ninh Hàn Quốc đến Mỹ thảo luận về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-HànTân Tổng thống Hàn Quốc cam kết xây dựng "đất nước mới"

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây cho rằng, điều quan trọng là phải thúc đẩy “bầu không khí hòa giải và đối thoại” sau cuộc gặp với phái đoàn cấp cao Triều Tiên vừa trở về sau 3 ngày công du và tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang tại Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc gặp đại diện phái đoàn Triều Tiên (phải). Ảnh: Siasat.
Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un khẳng định “sự hài lòng” đối với chuyến thăm này, đồng thời nhấn mạnh, các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm dành ưu tiên cho chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Triều Tiên là “rất ấn tượng”.

Mối quan hệ liên Triều đang ấm lên sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đề nghị cử đoàn tới tham dự Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018 đang diễn ra ở Hàn Quốc. Sự “xích lại gần nhau” này đã được thể hiện mạnh mẽ khi thế giới chứng kiến các vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên cùng diễu hành trong lễ khai mạc Thế vận hội tối 9/2 vừa qua.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hòa giải, đối thoại tại tòa án mang lại nhiều lợi ích

Sau 3 năm thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án (HGĐTTTA), tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp đã chú trọng xây dựng, lựa chọn, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên (HGV) là những thẩm phán, thư ký có kinh nghiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện của đương sự, nên hiệu quả mang lại khá cao, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

Hòa giải, đối thoại tại tòa án mang lại nhiều lợi ích
Return to top