ClockThứ Tư, 12/09/2018 14:39

Lào đối mặt với thách thức an ninh lương thực sau hàng loạt thiên tai

TTH.VN - Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên trang The Nation, những nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Lào đang đối mặt với nhiều thách thức lớn khi gần 600 dự án thủy lợi của nước này đã và đang bị ảnh hưởng do tác động của lũ lụt kéo dài.

Nhật Bản triển khai hành động ứng phó khi bão Jebi đổ bộ46 người thiệt mạng, 97 người mất tích do lũ lụt tại LàoẤn Độ hứng chịu lũ lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷLào đối mặt với tỷ lệ hộ nghèo gia tăng sau lũEU hỗ trợ ứng phó thiên tai ở Nam và Đông Nam ÁLHQ sẵn sàng hỗ trợ các nước Đông Nam Á đối phó với mưa lũ

Tỉnh Vientiane ngập trong nước lũ. Ảnh: The Nation

Cụ thể, thống kê của Bộ Nông Lâm nghiệp cho thấy, sau khi Lào hứng chịu hai trận bão liên tiếp trong tháng qua, các vùng trũng ở 6 tỉnh phía bắc, 3 tỉnh miền trung và 2 tình phía nam đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Ước tính thiên tai đã phá hủy khoảng 1 triệu hecta diện tích đất nông nghiệp và thủy sản.

Trong đó, diện tích nông nghiệp của tỉnh Khammuan bị ảnh hưởng nặng nề nhất, theo sau là Savannakhet.

Trước tình hình này, các quan chức nhận định những hậu quả để lại sau lũ lụt có thể sẽ ảnh hưởng lâu dài đến các dự án an ninh lương thực của đất nước, cùng lúc cũng sẽ cản trở các nỗ lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của Lào. Đặc biệt, đợt thiên tai vừa qua có thể sẽ là thách thức lớn làm chậm tiến độ đạt được mục tiêu của Bộ Nông Lâm nghiệp Lào đã đề ra cho giai đoạn 2016 – 2020 về thúc đẩy an ninh lương thực, tăng cường sản xuất thương mại và quản lý lâm nghiệp bền vững.

Nhằm khắc phục hậu quả sau bão lụt, dự kiến Bộ Nông Lâm nghiệp Lào sẽ hỗ trợ nông dân trồng rau, sản xuất nông nghiệp sạch và trồng lúa vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4/2019. Đồng thời, các ban ngành liên quan cũng đang nhanh chóng tăng cường hợp tác với chính quyền địa phương để hỗ trợ tài chính cho công tác sửa chữa các hệ thống thủy lợi bị hư hại.

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp Lào Lien Thikeo cho biết, hiện cả nước đang tích cực chuẩn bị cho công tác tái sản xuất, gieo trồng vào mùa khô. Các nỗ lực này đang được triển khai gấp rút khi thiệt hại phát sinh trong mùa mưa vừa qua dự kiến lên đến khoảng 527 tỷ Kip. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng gây ra nhiều thách thức cho Lào, nhiều khả năng năng suất cây trồng của nước này có thể giảm đến 10% vào năm 2020 và 30% vào năm 2030.

Đan Lê (Lược dịch từ The Nation)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên

Aon, công ty dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, vừa công bố Báo cáo Khí hậu và Thảm họa năm 2024, trong đó xác định các xu hướng thiên tai và khí hậu trên toàn cầu và ở châu Á-Thái Bình Dương, giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn nhằm quản lý sự biến động và tăng cường khả năng phục hồi.

Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên
Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Lào

Ngày 4/4, tại tỉnh Savannakhet – nước CHDCND Lào đã diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư Lào – Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương dự và phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Lào

TIN MỚI

Return to top