ClockChủ Nhật, 12/05/2019 15:37

Lê Công Minh Hiếu đoạt huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á 2019

TTH.VN - Từ ngày 5 - 13/5, Olympic Vật lý châu Á được tổ chức tại thành phố Adelaide (Australia). Đội tuyển Việt Nam có 8 thành viên; trong đó, Lê Công Minh Hiếu, Trường THPT chuyên Quốc Học là thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Cậu học trò nhỏ tuổi nhất đội tuyển Olympic vật lý Việt NamLê Công Minh Hiếu xuất sắc vào đội tuyển Olympic Vật lý Châu Á 2019Tuyên dương học sinh tham gia Đội dự tuyển Olympic Quốc tế

Đội tuyển Việt Nam tham gia Olympic Vật lý châu Á 2019. Ảnh: NVCC

Mỗi đội phải trải qua hai phần thi: lý thuyết  và thực hành.

Trong phần thi lý thuyết, học sinh sẽ được yêu cầu giải 3 bài toán lý thuyết và 2 bài thực hành.

Kết quả, đoàn Việt Nam đoạt 2 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Lê Công Minh Hiếu, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Quốc Học đoạt huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á 2019.

Huế Thu

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trên 1.600 thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Quốc Học

Sau khi hoàn thành 3 bài thi chung, ngày 10/6, trên 1.600 thí sinh đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Quốc Học tiếp tục thi các môn chuyên với thời gian 150 phút, riêng hai môn hóa học và ngoại ngữ, các em thi trong vòng 120 phút.

Trên 1 600 thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Quốc Học
Cậu học trò nhỏ tuổi nhất đội tuyển Olympic vật lý Việt Nam

Mới học lớp 11, Lê Công Minh Hiếu, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học đã xuất sắc đoạt giải nhất môn vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đây cũng là cậu học trò nhỏ tuổi nhất của đội tuyển Olympic vật lý Việt Nam năm 2019, chuẩn bị “đem chuông đi đánh xứ người” ở các giải Olympic vật lý châu Á và quốc tế.

Cậu học trò nhỏ tuổi nhất đội tuyển Olympic vật lý Việt Nam
Return to top