ClockThứ Sáu, 13/07/2018 09:14

LHQ: Biến đổi khí hậu liên quan đến thách thức an ninh ở nhiều quốc gia

TTH - Sau chuyến công du đến khu vực Hồ Chad ở châu Phi, Phó Tổng thư ký cho rằng, khu vực này đang "trải qua một cuộc khủng hoảng do sự kết hợp phức tạp và đan xen của các yếu tố chính trị, kinh tế xã hội, nhân đạo và môi trường".

Cựu Tổng thư ký LHQ sẽ làm Chủ tịch Ủy ban toàn cầu về thích ứngHơn 1.000 người di cư tử vong trên Địa Trung Hải trong năm nayHơn 13.000 người bị thương ở Gaza, LHQ lo ngại nguy cơ chiến tranhLHQ nhấn mạnh “giá trị đích thực” của đất đaiCampuchia được bầu làm Uỷ viên Hội đồng Kinh tế, Xã hội của LHQ

Biến đổi khí hậu, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước và thực phẩm, ngày càng liên quan mật thiết đến xung đột, cũng như một số thách thức an ninh cấp bách nhất trong thời đại chúng ta, Phó Tổng thư ký LHQ Amina Mohammed cho biết, đồng thời cảnh báo rằng các nước dễ bị hạn hán và mất mùa chính là những quốc gia mong manh và dễ bị xung đột nhất.

Sau chuyến công du đến khu vực Hồ Chad ở châu Phi, Phó Tổng thư ký cho rằng, khu vực này đang "trải qua một cuộc khủng hoảng do sự kết hợp phức tạp và đan xen của các yếu tố chính trị, kinh tế xã hội, nhân đạo và môi trường".

Sự sụt giảm đến 90% lượng nước ở Hồ Chad trong vòng 50 năm qua đã dẫn đến tình trạng suy thoái môi trường, gây ra những thiệt hại về kinh tế xã hội và mất an ninh, làm ảnh hưởng đến 45 triệu người, nhất là giới trẻ - đối tượng dễ bị tác động bởi các nguy cơ cực đoan bạo lực và là mảnh đất cho các nhóm khủng bố như Boko Haram phát triển.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ UN & Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội đồng Bảo an LHQ: “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề “Vai trò của những người trẻ tuổi trong việc giải quyết các thách thức an ninh ở Địa Trung Hải” diễn ra tại Malta, các quan chức chính trị và hòa bình hàng đầu của LHQ đã nhấn mạnh vai trò then chốt của thanh niên trong việc định hình tương lai của xã hội, khẳng định sự cần thiết phải gắn kết thanh niên vào việc ra quyết định về nhiều vấn đề, từ xung đột cho đến biến đổi khí hậu.

Hội đồng Bảo an LHQ “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”
Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu

Theo một báo cáo vừa được Đại học Boston công bố trước thềm hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ diễn ra ngày 17 - 19/4 tới, các quốc gia mới nổi sẽ phải chi mức kỷ lục 400 tỷ USD để trả nợ nước ngoài trong năm nay và gần 40 quốc gia không thể chi số tiền cần thiết cho việc thích ứng với khí hậu và phát triển bền vững.

Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu

TIN MỚI

Return to top