Thế giới

LHQ kêu gọi các bên ở Yemen tôn trọng lệnh ngừng bắn

ClockThứ Hai, 27/07/2015 07:32
TTH.VN - Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon kêu gọi tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột Yemen tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn do liên minh Arab đề xuất, bắt đầu có hiệu lực vào đêm 26/7, theo tin từ hãng thông tấn Sputnik ngày hôm nay (27/7).

Ngày hôm qua (26/7), liên minh do Arab dẫn đầu kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày với phiến quân Houthi ở Yemen để cho phép chuyển giao viện trợ nhân đạo cho người dân gặp khó khăn. Thỏa thuận ngừng bắn nhận được sự ủng hộ cao của LHQ.


Quang cảnh đổ nát ở Yemen do các cuộc xung đột. Ảnh: Reuters

"Tổng thư ký Ban Ki Moon kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột đình chỉ các hoạt động quân sự trong thời gian tạm dừng và không được tận dụng khoảng thời gian tạm dừng này để chuyển vũ khí hoặc chiếm giữ lãnh thổ," NATO cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 26/7.

Tổng thư ký Ban Ki Moon kêu gọi các lực lượng Arab, quân ủng hộ chính phủ và phiến quân kiềm chế tối đa các trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn để tránh bạo lực leo thang.

Trước đó vào sáng ngày 26/7, lực lượng Yemen trung thành với cựu tổng thống Ali Abdullah Saleh của nước này nói rằng, họ sẽ không ủng hộ các lệnh ngừng bắn khi cáo buộc liên minh do Arab dẫn đầu sử dụng kế hoạch này để tập hợp lại quân.

Yemen bị nhấn chìm trong một cuộc xung đột quân sự giữa Houthis, phe đối lập chính của đất nước, và các lực lượng chính phủ. Năm ngoái, Houthis tràn vào thủ đô Sanaa và sau đó mở rộng ra trên hầu hết các lãnh thổ Yemen, buộc Tổng thống Abd Rabbuh Mansour Hadi phải trốn sang Arab Saudi.

 

Tố Quyên (lược dịch từ Sputnik)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top