ClockChủ Nhật, 26/03/2017 16:10

LHQ kêu gọi các cường quốc cứu vãn lệnh ngừng bắn Syria

TTH.VN - Đặc phái viên Liên Hiệp quốc (LHQ) về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura vừa lên tiếng kêu gọi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cứu vãn lệnh ngừng bắn ở Syria, nhằm giúp các cuộc đàm phán hòa bình đi đúng hướng, theo hãng tin Reuters ngày 26/3.

Xác định chương trình nghị sự cho các vòng hòa đàm Syria sắp tớiHội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc hôm nay bỏ phiếu trừng phạt SyriaIraq ủng hộ Nga trong lệnh ngừng bắn ở SyriaLiên Hiệp Quốc hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn mới ở SyriaLệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria chính thức có hiệu lực

Đặc phái viên LHQ Staffan de Mistura đến một cuộc họp về Syria ở Geneva, Thụy Sỹ. Ảnh: Reuters

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh, Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đồng minh của ông gồm Nga, Iran và lực lượng dân quân Shi'ite từ những quốc gia lân cận đang tìm cách ngăn chặn cuộc giao tranh lớn nhất trong nhiều tháng, bắt đầu từ tuần này tại thủ đô Damascus và vùng nông thôn Hama.

"Sự gia tăng của các vi phạm trong những ngày gần đây đang làm suy yếu lệnh ngừng bắn, với những hậu quả tiêu cực đáng kể đối với sự an toàn của người dân Syria, cũng như nỗ lực nhân đạo và động lực của tiến trình chính trị", ông Mistura nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Đặc phái viên LHQ cũng nói rằng, ông đã viết thư cho các Ngoại trưởng của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, 3 nhà lãnh đạo bảo đảm lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 30/12, nhằm kêu gọi họ "tiến hành những nỗ lực khẩn cấp để duy trì lệnh ngừng bắn".

"Bất kỳ giải pháp chính trị nào cũng sẽ không có ý nghĩa nếu không được thực hiện với một lệnh ngừng bắn thực sự trên mặt đất. Nếu chúng ta không có lệnh ngưng bắn thực sự thì mọi việc sẽ xấu đi rất nhiều", ông Nasr al-Hariri, người đứng đầu phái đoàn phe đối lập Syria tham gia hòa đàm nhận định.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & PressTV)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội đồng Bảo an LHQ: “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề “Vai trò của những người trẻ tuổi trong việc giải quyết các thách thức an ninh ở Địa Trung Hải” diễn ra tại Malta, các quan chức chính trị và hòa bình hàng đầu của LHQ đã nhấn mạnh vai trò then chốt của thanh niên trong việc định hình tương lai của xã hội, khẳng định sự cần thiết phải gắn kết thanh niên vào việc ra quyết định về nhiều vấn đề, từ xung đột cho đến biến đổi khí hậu.

Hội đồng Bảo an LHQ “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”
Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện

Ngày 11/4, cơ quan chức năng huyện Quảng Điền phát đi thông tin cảnh báo: Có một số kẻ xấu lập giả các trang mạng xã hội (MXH) tương tự các trang đã có từ lâu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện để kêu gọi từ thiện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện
Giờ Trái đất:
Tắt đèn, hành động vì khí hậu

Phong trào môi trường toàn cầu lớn nhất vừa được tổ chức vào ngày 23/3, khi Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi mọi người trên khắp thế giới tắt đèn để ghi nhớ cuộc khủng hoảng hành tinh trong Giờ Trái đất, trong bối cảnh những người trẻ tìm kiếm cách làm mới để thúc đẩy hành động vì khí hậu.

Tắt đèn, hành động vì khí hậu
Return to top