ClockThứ Sáu, 19/02/2016 05:56

LHQ muốn mở rộng hoạt động viện trợ ở Syria

TTH.VN - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura nói rằng, LHQ muốn mở rộng hoạt động cứu trợ đến các khu vực bị bao vây ở đất nước đang xảy ra xung đột nghiêm trọng này.

Nga viện trợ nhân đạo cho người dân Syria bị vây hãm

Hơn 100 xe tải vận chuyển các vật tư viện trợ nhân đạo đã đến một số khu vực bị bao vây ở Syria hôm 17/2. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Arab ở Syria (SARC) đã phối hợp với LHQ trong hoạt động phân phối nhân đạo này.

Ông Staffan de Mistura nói rằng, LHQ cũng đang tìm cách cung cấp viện trợ nhân đạo cho những khu vực bị các lực lượng quân sự chiếm đóng khác.

Staffan de Mistura, nhà trung gian hoà giải về vấn đề Syria của LHQ trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông sau khi rời khỏi Damascus, Syria ngày 18/2. Ảnh: Reuters

“Bây giờ tất nhiên chúng ta nên đi xa hơn. Chúng ta nên đi xa hơn nữa để có thể tiếp cận với tất cả mọi người ở Syria, những người đang bị bao vây hoặc cần được hỗ trợ”, ông Staffan de Mistura nói với các phóng viên tại thủ đô Damascus, Syria hôm qua (18/2).

LHQ muốn phân phối các vật tư viện trợ nhân đạo đến những khu vực khác bao gồm phía đông Aleppo, Darayya ở Đông Ghouta và nhiều nơi khác, những khu vực mà mọi người đang cần sự giúp đỡ, Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) về vấn đề Syria nói thêm.

Được biết, ông Staffan de Mistura đã đến thăm Syria để điều phối hoạt động cứu trợ cho một số khu vực ở phía tây và tây bắc của nước này.

Trước đó, Chính phủ Syria cam kết hợp tác toàn diện với LHQ và Hội chữ thập đỏ quốc tế để cung cấp viện trợ nhân đạo cho tất cả dân thường “mà không có bất kỳ sự phân biệt nào”, bao gồm cả những người đang ở trong khu vực khó tiếp cận.

Cùng ngày 18/2, người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm nhân đạo của LHQ ở Syria cho hay, LHQ đang lên kế hoạch lần đầu tiên thả hàng viện trợ lương thực từ trên không xuống Dayr al-Zawr, một thành phố phía đông Syria đang bị bao vây bởi các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cuộc xung đột ở Syria bùng phát từ tháng 3/2011 đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 470.000 người và khiến 1,9 triệu người bị thương, theo Trung tâm Nghiên cứu chính sách Syria.

Thanh Ngân (lược dịch từ PressTV & Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội đồng Bảo an LHQ: “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề “Vai trò của những người trẻ tuổi trong việc giải quyết các thách thức an ninh ở Địa Trung Hải” diễn ra tại Malta, các quan chức chính trị và hòa bình hàng đầu của LHQ đã nhấn mạnh vai trò then chốt của thanh niên trong việc định hình tương lai của xã hội, khẳng định sự cần thiết phải gắn kết thanh niên vào việc ra quyết định về nhiều vấn đề, từ xung đột cho đến biến đổi khí hậu.

Hội đồng Bảo an LHQ “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”
Giờ Trái đất:
Tắt đèn, hành động vì khí hậu

Phong trào môi trường toàn cầu lớn nhất vừa được tổ chức vào ngày 23/3, khi Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi mọi người trên khắp thế giới tắt đèn để ghi nhớ cuộc khủng hoảng hành tinh trong Giờ Trái đất, trong bối cảnh những người trẻ tìm kiếm cách làm mới để thúc đẩy hành động vì khí hậu.

Tắt đèn, hành động vì khí hậu
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

Ngày 21/3 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt về việc thúc đẩy các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) "an toàn, bảo mật và đáng tin cậy" để mang lại lợi ích là sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI
Return to top