Thế giới

LHQ tăng cường lực lượng bảo vệ thường dân Nam Sudan

ClockThứ Năm, 03/12/2015 15:08
TTH.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon ngày 3/12 đề nghị Hội đồng Bảo an (HĐBA) cử thêm 600 cảnh sát và 500 binh sĩ gìn giữ hòa bình đến bảo vệ thường dân tại Nam Sudan.

Theo ông Herve Ladsous, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình, việc thực hiện các thỏa thuận hòa bình ở Nam Sudan đang tiến triển từ từ, trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra giữa các bên liên quan vẫn tiếp tục kéo theo nhiều thương vong nặng nề.

Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Ảnh: UPI

“Việc tăng cường 500 binh sĩ và 600 nhân viên cảnh sát sẽ cho phép chúng tôi cung cấp các hỗ trợ cần thiết để bảo vệ thường dân”, ông Ladsous phát biểu trong một tuyên bố trước HĐBA.

Nếu thiếu sự tham gia của HĐBA và các đối tác quốc tế trong bối cảnh xung đột diễn biến phức tạp ở Nam Sudan, chúng ta có thể sẽ phải chứng kiến nhiều bất lợi trong tiến trình hòa bình, ông Ladsous cảnh báo.

“HĐBA, Liên minh Châu Phi, tổ chức kinh tế chính trị miền Đông Châu Phi (IGAD), và các nước trong khu vực có một vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì áp lực đối với các bên liên quan để thực hiện thỏa thuận của họ, xây dựng động lực chính trị của mình và chứng minh những lợi ích của hòa bình. Không có quân đội hay cảnh sát nào có thể thay thế ý chí chính trị cần thiết của các nhà lãnh đạo Nam Sudan nhằm chấm dứt cuộc xung đột của chính họ”, ông Ladsous nhấn mạnh.

Tháng 12/2013, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir buộc tội Phó Tổng thống Riek Machar cầm đầu âm mưu đảo chính. Động thái trở thành nguyên nhân châm ngòi cho một sự rạn nứt chính trị và quân đội ở Nam Sudan, gây ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và các nhóm nổi dậy khiến quốc gia này rơi vào cảnh chia rẽ sắc tộc sâu sắc.

Chỉ tính riêng vụ xung đột vào tháng 12/2013, ít nhất 500 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải đi sơ tán. Đáng chú ý, quân nổi dậy cũng bị buộc tội tiến hành nhiều tội ác dã man, gồm cả hãm hiếp, giết hại và tuyển các chiến binh trẻ em.          

Hồi tháng 8 vừa qua, Tổng thống Nam Sudan đã ký kết một thỏa thuận hòa bình với phe đối lập của đất nước, sau khi LHQ cảnh báo sẽ hành động ngay lập tức nếu ông Kiir không chấp nhận thỏa thuận nói trên.

Thanh Ngân (lược dịch từ Sputniknews & Titles)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top