ClockChủ Nhật, 23/04/2017 21:24

LHQ & WB hợp tác phục hồi cho những người dễ bị tổn thương

TTH - Xây dựng khả năng phục hồi cho những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới bằng cách giảm nghèo, thúc đẩy thịnh vượng chung, tăng cường an ninh lương thực và duy trì hoà bình trong các trường hợp bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng sẽ là trọng tâm của khuôn khổ quan hệ đối tác mới được Liên Hiệp quốc (LHQ) và Ngân hàng Thế giới (WB) nhất trí.

Một bé trai bị suy dinh dưỡng ở thành phố Baidoa, Somalia. Ảnh: UNICEF

Theo tuyên bố chung được trích dẫn trên tờ UN News ngày 23/4, khuôn khổ hợp tác do Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Chủ tịch WB Jim Yong Kim ký kết nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu trong việc kêu gọi 2 tổ chức hợp tác chặt chẽ hơn, nhằm mục tiêu phòng ngừa và giảm các nhu cầu, rủi ro, tình trạng dễ bị tổn thương khi thế giới phải đối mặt với một cuộc xung đột bạo lực.

LHQ và WB ghi nhận rằng, tổn thất con người và kinh tế do xung đột gây ra là rất lớn, ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài và triển vọng phát triển kinh tế, cũng như nỗ lực giảm nghèo. Xung đột bạo lực làm tăng 80% nhu cầu về nhân đạo. LHQ ước tính, thế giới phải cần đến 22,1 tỷ USD để hỗ trợ nhân đạo trong năm nay, tăng mạnh từ 9 tỷ USD chỉ trong 5 năm trước.

LÊ THẢO (Lược dịch từ UN News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Giảm nghèo bền vững từ Chương trình mục tiêu Quốc gia

A Lưới tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, có hiệu quả các nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh tiến độ xóa nhà tạm, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 12,01%.

Giảm nghèo bền vững từ Chương trình mục tiêu Quốc gia
Return to top