ClockThứ Năm, 09/10/2014 13:08

Liên Hợp Quốc cảnh báo dịch Ebola vẫn lây nhiễm với tốc độ cao

TTH.VN - Dịch Ebola vẫn lây lan nhanh chóng, cứ 3 đến 4 tuần, tốc độ lây nhiễm lại tăng gấp đôi.

Điều phối viên cấp cao của Liên Hợp Quốc về chống dịch Ebola, Tiến sỹ David Nabarro ngày 8/10 cho biết, đợt dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử có thể được kiểm soát nếu các nước trên thế giới nhanh chóng xây dựng và tăng cường y bác sỹ cho các trung tâm điều trị ở Tây Phi.

Nhân viên y tế Sierra Leone kiểm tra một ngôi làng có người nhiễm Ebola (Ảnh: AFP)

“Cuộc khủng hoảng liên quan đến dịch Ebola ở Tây Phi là cuộc khủng hoảng của thế giới. Chừng nào virút còn lưu hành trong cộng đồng dân cư thì nó vẫn có khả năng lan ra bất kì nơi nào trên thế giới. Ebola có khả năng lây bệnh ở bất kì nơi nào. Do vậy, điều quan trọng là thế giới cùng sát cánh với các nước vùng dịch, hỗ trợ các nước này càng sớm càng tốt” - Tiến sỹ David Nabarro nói.

Tiến sỹ Nabarro cho biết, dịch vẫn lây lan nhanh chóng, cứ 3 đến 4 tuần, tốc độ lây nhiễm lại tăng gấp đôi. Theo Tổ chức Y tế thế giới tính đến hôm qua, đã có 3.879 người trong số hơn 8.000 ca mắc hoặc nghi mắc đã tử vong. Ông Nabarro đánh giá cao việc Mỹ, Anh, Liên minh châu Phi điều nhân viên y tế, binh sỹ tới hỗ trợ chống dịch. Ông cũng hoan nghênh việc Cộng hòa dân chủ Conggo và Uganda tiếp viện bác sỹ, y tá có kinh  nghiệm tới Tây Phi.

Hiện hệ thống y tế tại các nước vùng dịch không có đủ năng lực để đối phó với dịch. Các trung tâm y tế đã quá tải trong khi đội ngũ y bác sỹ có nguy cơ bị phơi nhiễm cao./.

Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

Đó là một trong những nội dung thu hút nhiều thảo luận tại Hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về Chuyển đổi số trong y học” diễn ra chiều 28/3. Hoạt động được Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số
Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Return to top