Kinh tế Kinh tế
Lộc biển
TTH - Từ chiều mùng 2 tết, nhiều ngư dân đã có chuyến biển đầu tiên trong năm mới. Theo quan niệm của ngư dân, mùng 2 tết là ngày tốt để xông biển, cầu một năm “mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu”.
Sau gần 4 ngày đánh bắt ở vùng biển cách bờ hơn 60 hải lý, tàu của ông Phan Văn Chinh ở thị trấn Thuận An (Phú Vang) trở về, đầy ắp cá. “Chuyến biển này chủ yếu để “hái lộc” nên chỉ đi trong vòng vài ngày. Hơn nữa, các chủ tàu phải tranh thủ chở hải sản về bờ phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân trong những ngày sau tết. Thời tiết những ngày đầu năm rất thuận lợi nên nhiều tàu bội thu, thu nhập hàng trăm triệu đồng”, ông Chinh phấn khởi.
Tàu vỏ thép của ông Chiến trúng đậm cá thu
Các tàu vỏ thép cũng tranh thủ thời tiết thuận lợi đã vươn khơi, xông biển đầu năm. Chuyến biển đầu năm này, hầu hết các tàu vỏ thép đều khai thác 1-2 tấn hải sản, mang về nguồn thu nhập khá lớn”, chủ tàu vỏ thép Trần Văn Chiến ở xã Phú Thuận nói.
Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận thông tin, toàn xã có gần 100 chiếc tàu đánh bắt xa bờ (ĐBXB) công suất từ 90-830 CV. Từ ngày mùng 2 tết, nhiều tàu tiến hành vươn khơi “xông biển” đầu năm, hầu hết các tàu đều “có lộc”. Tàu thu nhập ít cũng trên dưới 100 triệu đồng, các tàu công suất lớn, tàu vỏ thép thu nhập trên 200 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí xăng dầu, mỗi bạn thuyền được 5-7 triệu đồng, các chủ tàu lãi 50-100 triệu đồng.
Không chỉ tàu ĐBXB mà cả thuyền gần bờ cũng bắt đầu đi biển từ ngày mùng 2 tết. Nhiều thuyền thu về từ 1-2 tạ cá các loại. Với thuyền đánh bắt gần bờ, chủ yếu các loại cá nục, bạc má, trích… giá trị kinh tế không cao, tuy nhiên giá hải sản những ngày tết khá cao, lại tiêu thụ mạnh nên các thuyền đều thu nhập khá, bình quân từ vài triệu đến 5 triệu đồng/thuyền.
Theo Chánh Văn phòng Sở NN&PTNT, ông Nguyễn Minh Đức, thường lệ từ mùng 2 đến mùng 4 tết, ngư dân bắt đầu có chuyến biển sản xuất đầu năm. Riêng năm nay, thời tiết trong những ngày tết rất thuận lợi cho việc ra khơi. Qua nắm bắt thông tin từ các địa phương, hầu hết các tàu, thuyền từ Phú Lộc đến Phong Điền đều có chuyến biển sản xuất đầu năm hiệu quả. Không chỉ bội thu mà giá hải sản những ngày sau tết tăng cao, tiêu thụ mạnh nên bà con ngư dân rất phấn khởi.
Theo Sở NN&PTNT, vài năm gần đây, số lượng tàu ĐBXB tăng, hiệu quả khai thác hải sản khả quan. Ngư dân mạnh dạn đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu công suất lớn, trang bị ngư lưới cụ hiện đại. Năm 2018, số tàu ĐBXB tăng 56 chiếc so với năm trước, lên con số 466 chiếc; trong đó tàu có công suất 400CV trở lên 296 chiếc, tăng 83 chiếc. Sản lượng khai thác đạt trên 39 ngàn tấn, tăng 6,2% so với năm 2017.
Bài, ảnh: Hoàng Thế
- Hương Trà: 500 người tham dự hội thảo tư vấn xuất khẩu lao động (16/02)
- Phong Điền tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động cho các bạn trẻ (16/02)
- Hương Thủy tạo cơ chế mở để thu hút đầu tư (16/02)
- Bộ Nông nghiệp lên kế hoạch thanh tra 43 doanh nghiệp trong năm 2019 (16/02)
- Phát triển dịch vụ thương mại (16/02)
- 30 tàu xuất quân ra khơi đánh bắt cá vụ Nam (16/02)
- Apple nhượng bộ Qualcomm để được bán iPhone ở Đức (16/02)
- Google cung cấp điểm phát Wi-Fi miễn phí cho Philippines (16/02)
-
16.000 hồ sơ quyết toán thuế năm 2018
- Góp sắc xanh cho môi trường
- Thu hút đầu tư: Cần cải thiện thêm một số thủ tục
- Sức mua tăng trong ngày vía Thần Tài
- Tự tin với thị trường khó tính
- Xử lý khai thác thủy sản bằng giã cào: Phải làm thường xuyên, liên tục
- Thủ tướng phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
- Thủ tướng mong muốn hợp tác với IMF thống kê khu vực kinh tế phi chính thức
- Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ
- Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia
-
Đánh cồng phiên giao dịch đầu xuân, Thủ tướng nhắn nhủ thay đổi tư duy chứng khoán
- Tự tin với thị trường khó tính
- Galaxy S10 sẽ hỗ trợ công nghệ Wi-Fi 6
- Gmail bổ sung tính năng nhiều người dùng hằng ao ước
- Tỏi Lý Sơn “made in Huế”
- Khởi nghiệp từ những “đại sứ”… sinh viên
- Doanh nghiệp cần gì khi CPTPP có hiệu lực
- Giá thực phẩm tươi sống tăng nhẹ sau tết
- Tăng tốc đầu năm mới
- Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể bún Ô Sa