Thể thao trong nước
Vòng 4 giải hạng Nhất quốc gia 2016: Huế - Phú Yên

Lợi thế sân nhà

ClockThứ Sáu, 29/04/2016 15:32
TTH.VN - Mấy mùa trước, Phú Yên luôn là đối thủ dưới cơ của đội bóng Cố đô và mùa này, trật tự sẽ không đảo lộn dẫu rằng đội chủ sân Tự Do còn nhiều việc phải làm…

Khả năng điều tiết thế trận của tuyến tiền vệ cùng sự vững chắc bên hành lang cánh trái vẫn chưa được HLV Nguyễn Đức Dũng khắc phục triệt để. Điều này khiến CLB bóng đá Huế trắng tay sau chuyến hành quân đến thành Nam ở vòng đấu thứ 3. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của một tập thể thừa khát khao nhưng thiếu kinh nghiệm, độ”lỳ” trên sân khách mùa này. Còn khi trở về sân Tự Do, sức trẻ và lửa từ khán giả nhà sẽ giúp ích khá nhiều cho đội bóng Cố đô trong mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Phú Yên vào thứ 7 này.


Điểm yếu của hàng thủ Phú Yên sẽ giúp Huế (áo trắng) có cơ hội xuyên phá 

Bên phần sân đối diện, sau trận hòa 1-1 trước Đồng Nai – đối thủ từng bị Huế ngược dòng ngoạn mục ở vòng trước – Phú Yên cũng bộc lộ khá nhiểu điểm yếu, dù rằng trước đó, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng từng có trận thắng giòn giã 4-1 trước Bình Phước. Tuy bộ ba Quang Nam - Văn Thành - Xuân Toàn chơi không tệ ở tuyến trên nhưng việc quá phụ thuộc vào những đường chuyền của Như Tứ khiến hàng công của Phú Yên rất dễ “xách xe chạy gió” nếu đội chủ sân Tự Do có phương án bắt chết cầu thủ sáng tạo chơi bên hành lang cánh phải của đối phương.

Không chỉ vậy, qua trận hòa 1-1 trước Đồng Nai sau khi bị dẫn trước, Phú Yên cho thấy họ cũng đang có những bất ổn nơi hàng thủ khi phong độ của Hoàng Đức, Long Hiệp, Minh Hoàng, Văn Đông rất phập phù. Và với độ chín, sự ăn ý qua khá nhiều mùa sát cánh cùng nhau, những Võ Lý, Khoa Nhật, Ngọc Mười… đủ sức khiến hàng công đói bóng cũng như xé toạc hàng thủ đối phương để thay đổi cục diện trận đấu. 

Sau khi một vài chân sút trụ cột ra đi, thực lực của CLB bóng đá Huế không còn như trước vậy nên, dù muốn dù không, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng phải chắt chiu từng điểm số khi được chơi trên Tự Do. Và những điểm yếu của Phú Yên cùng lợi thế sân nhà chính là cơ hội để đội chủ sân Tự Do từng bước hoàn thành mục tiêu trụ hạng của mình.

 

Bài, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giải hạng Nhất Quốc gia 2023 - 2024:
CLB Huế tận hưởng phút giây ngắn ngủi dẫn đầu bảng xếp hạng

Chiến thắng 1-0 trên sân Tự Do trong trận đấu sớm nhất ở vòng 7 giải hạng Nhất Quốc gia 2023 - 2024, CLB Huế lần đầu tiên tận hưởng niềm vui dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đó chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi khi chỉ 2 giờ sau đó, SHB Đà Nẵng đã đánh bại CLB Long An với tỷ số 5-2 để lấy lại ngôi đầu từ kẻ láng giềng.

CLB Huế tận hưởng phút giây ngắn ngủi dẫn đầu bảng xếp hạng
Đá hay đó chơ!

Dự khán trận cầu đầu tiên trên sân Tự Do mùa giải mới, CLB Huế gặp CLB Phù Đổng Ninh Bình, tôi nghe nhiều lời khen từ khán giả Huế, vốn khá kiệm lời. Chứng kiến bàn thắng đẹp mắt mở tỷ số của “Voi rừng” Hồ Thanh Minh, chạy cắt mặt cầu thủ đối phương để đánh đầu ở góc hẹp từ quả từ quả đá phạt góc bên cánh trái vào phút 63 của trận đấu, nhiều khán giả cạnh tôi không dấu được cảm xúc: Đá hay đó chơ!

Đá hay đó chơ
CLB Huế chào khán giả nhà bằng trận cầu đón tiếp Phù Đổng Ninh Bình

Chiều 28/10, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng có trận ra mắt người hâm mộ Huế ở mùa giải mới, khi đón tiếp Phù Đổng Ninh Bình trên sân Tự Do. Do lịch thi đấu Giải hạng Nhất quốc gia 2023 -2024 đang bước vào thời điểm mùa đông, nên bốn trận đấu trên sân nhà Tự Do ở năm 2023 của CLB Bóng đá Huế bắt đầu lăn bóng lúc 15g30, thay vì 16g00 như mùa giải 2023.

CLB Huế chào khán giả nhà bằng trận cầu đón tiếp Phù Đổng Ninh Bình
Hy vọng lớp trẻ bùng nổ

CLB Bóng đá Huế tiếp tục bước vào mùa giải mới với nhiều gương mặt trẻ, hứa hẹn là một đội bóng đáng xem và tạo nên những bất ngờ thú vị trong mùa giải mới.

Hy vọng lớp trẻ bùng nổ
Return to top