ClockThứ Hai, 26/03/2018 16:13

Luxembourg tài trợ 2 triệu Euro cho dự án thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Ngày 26/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao ký quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư “Thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế” do Quỹ Năng lượng và Khí hậu Luxembourg – Bộ Phát triển bền vững và Hạ tầng Luxembourg tài trợ.

Tăng cường hợp tác quốc tế để phòng chống thiên tai hiệu quả hơnChủ động trước mùa mưa bãoChuyển đổi cơ cấy cây trồng thích ứng biến đổi khí hậuBảo vệ an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão

Mục tiêu chính của dụ án nhằm tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với các rủi ro và thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu ở các xã đầm phá ven biển. Trong ảnh: Sạt lở bờ biển Phú Thuận - Phú Vang

Dự án được thực hiện tại 29 xã của các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và năng lực ứng phó; mở rộng giáo dục môi trường ở các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ thiết lập một hệ thống giám sát phù hợp và sẵn sàng tiếp cận trực tiếp nguồn tài chính hỗ trợ lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Dự án còn thực hiện các công trình hạ tầng chống chịu và thích ứng biến đổi khí hậu ở khu vực dự án; tăng cường các phương pháp quản lý, sử dụng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên có sự tham gia cộng đồng và các cơ quan, địa phương liên quan; hỗ trợ phát triển thị trường cho các sản phẩm canh tác hữu cơ.

Mục tiêu của dự án góp phần thực hiện các mục tiêu của tỉnh và trung ương về tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của hệ thống tự nhiên và con người theo tinh thần của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Biến đổi Khí hậu và Tăng trưởng xanh 2016 của Chính phủ và Kế hoạch Hành động Biến đổi Khí hậu của Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

Đặc biệt là tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với các rủi ro và thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu ở các xã đầm phá ven biển.

Tổng ngân sách dự án khoảng 2,3 triệu Euro (gần 55,5 tỷ đồng); trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại 2 triệu Euro, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 300.000 Euro.

Tin, ảnh: Thái Bình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nguồn tài trợ công nghệ của ASEAN giảm 35% trong năm 2023

Đầu tư vào các công ty công nghệ tư nhân ở khu vực Đông Nam Á đã giảm 34,5% xuống còn 5,5 tỷ USD hồi năm ngoái bất chấp số lượng giao dịch tăng lên, trong bối cảnh các nhà đầu tư mạo hiểm chuyển hướng nguồn vốn sang những công ty trẻ hơn.

Nguồn tài trợ công nghệ của ASEAN giảm 35 trong năm 2023
Cập nhật COP28:
Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc kêu gọi các nước phát triển thực hiện đầy đủ cam kết về khí hậu

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28), ngày 11/12, Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước phát triển thực hiện đầy đủ cam kết của mình trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc kêu gọi các nước phát triển thực hiện đầy đủ cam kết về khí hậu

TIN MỚI

Return to top