Thế giới

Malaysia bắt giữ 5 kẻ tình nghi liên quan đến IS, al-Qaeda

ClockThứ Bảy, 05/12/2015 15:24
TTH.VN - Cảnh sát Malaysia hôm nay (5/12) cho biết đã bắt giữ 5 người, trong đó có 1 giáo viên châu Âu, do nghi ngờ có liên kết với các nhóm chiến binh cực đoan IS và al-Qaeda, theo Reuters.


Cảnh sát Malaysia bắt giữ một nghi phạm liên quan đến IS. Ảnh: ANN

Malaysia đang ở trong tình trạng báo động cao sau khi có thông tin từ một tài liệu bị rò rỉ của cảnh sát Thái Lan, dẫn nguồn của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày hôm qua (4/12) cảnh báo rằng, 10 công dân Syria “có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS)" đã đặt chân đến Thái Lan trong tháng 10 để tấn công các lợi ích của Nga.

Trong một tuyên bố, Cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar cho biết, 4 trong số những kẻ bị bắt là công dân nước ngoài và người còn lại mang quốc tịch Malaysia. Các vụ bắt giữ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 17/11 đến 1/12 vừa qua.
Cảnh sát cho biết, trong số những kẻ tình nghi bị bắt giữ có một người châu Âu 44 tuổi đang làm công việc của một giáo viên thời vụ ở bang Penang, có liên hệ với al-Qaeda và bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động quân sự ở Afghanistan và Bosnia.
Ba nghi phạm khác - một người đàn ông Indonesia 31 tuổi, một người Malaysia và một người từ Bangladesh - là thành viên của một nhóm liên kết với lực lượng IS và đang được giao nhiệm vụ tuyển dụng các tình nguyện viên tham gia vào những hoạt động quân sự ở nước ngoài.
Thủ lĩnh của nhóm này là một người Indonesia - được cho là đã thề trung thành với lãnh đạo IS Abu Bakr Al-Baghdadi trên mạng xã hội Facebook hồi năm 2014.
"Y hiện bị nghi ngờ đang hoạt động như một cố vấn viên, tổ chức đưa các cá nhân từ Malaysia và một số nước Đông Nam Á khác gia nhập lực lượng thánh chiến cực đoan IS ở Syria", Cảnh sát trưởng Khalid tiết lộ.
Đông Nam Á đang phải đối mặt với mối đe dọa các cuộc tấn công lấy cảm hứng từ các hoạt động của IS, được thiết kế để "tán dương chủ nghĩa khủng bố", một bộ trưởng của Malaysia cho biết hồi tháng trước, bày tỏ lo ngại về những chiến binh thiện chiến trở về từ Syria để khởi động các cuộc tấn công như kiểu ở Paris vừa qua ngay trên chính khu vực này.
Trong tháng 9/2015, cảnh sát Malaysia đã phá tan một âm mưu đánh bom tại khu du lịch sôi động Bukit Bintang của Kuala Lumpur.
Bảo Nghi (lược dịch từ Reuters & CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top