Thể thao trong nước

Mãn nhãn với cuộc thi Dance Sport đầu tiên tại Huế

ClockChủ Nhật, 03/03/2019 06:28
TTH.VN - Tối 2/3, tại Trung tâm Thể thao tỉnh khởi tranh giải khiêu vũ thể thao (Dance Sport) Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế mở rộng lần I-2019.

TP. Huế và huyện Phong Điền đạt thành tích cao môn Karatedo và TaekwondoBước khởi sắc của cờ tướng phong trào

 

Toàn cảnh lễ khai mạc

Với 11 cặp vận động viên (VĐV) kiện tướng cùng hơn 250 VĐV phong trào đến từ 24 đoàn trên toàn quốc, tại giải, các VĐV tranh tài 5 điệu Latin: Samba, Chachacha, Rumba, Pasodoble, Jive và 5 điệu Standard : Waltz, Tango, Viennese Waltz, Foxtrot, Quickstep của 7 cấp độ ở 10 lứa tuổi: nhi đồng, thanh niên và trung niên theo tiêu chẩn của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới.

Về phía chủ nhà, Thừa Thiên Huế tham dự 126 VĐV (10 VĐV chuyên nghiệp) đến từ Trung tâm Thể thao tỉnh, Hue Talent và các CLB: Triều Tấn, Bình Minh, Ngự Viên xanh, Star Huế.

Ông Nguyễn Long Quốc – Chủ nhiệm Trung tâm Hue Talent – đơn vị đồng tổ chức chia sẻ: "Tuy lần đầu diễn ra tại Huế nhưng giải đã thu hút khá đông VĐV, cũng như có sự góp mặt của nhiều đôi đẳng cấp kiện tướng, tạo điều kiện cho các VĐV phong trào nói chung có thêm cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ thuật. Từ thành công của giải, chúng tôi sẽ hướng đến tổ chức thường niên, một mặt nâng cao trình độ cho các VĐV, mặt khác, góp phần lan tỏa bộ môn thể thao mang tính nghệ thuật này".

Một số hình ảnh tại giải khiêu vũ tối 2/3:

Mở màn sau lễ khai mạc là cuộc thi của những đôi nhảy lứa tuổi trung niên với 2 phần solo

 và nhóm

Trao giải cho những đôi nhảy đạt thứ hạng cao nhất 

Các VĐV thiếu nhi tranh tài ngay sau phần thi lứa tuổi trung niên

Tuy nhỏ tuổi nhưng các em vẫn thể hiện xuất sắc những động tác khó

Một "ông cụ non" với bước nhảy chững chạc tại phần thi này

Phần thi lứa tuổi thanh niên với các VĐV chuyên nghiệp luôn được chờ đợi nhất. (Trong ảnh là màn thi đấu của cặp nhảy đến từ Trung tâm Hue Talent)

Dance Sport là môn khiêu vũ có nhiều động tác mạnh mẽ

Ngoài đòi hỏi phối hợp nhịp nhàng, kết hợp với những động tác khó...

... thì những động tác của các bộ phận cơ thể riêng biệt như tay, hông...

... kết hợp với chân, độ biểu cảm của khuôn mặt luôn được trọng tài đánh giá cao

Cuộc thi sôi động với những màn trình diễn đặc sắc khiến khán giả xuống sát sàn thi đấu để thưởng thức

Clip phần thi điệu Chachacha lứa tuổi thiếu niên

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế

Nhà máy xử lý nước thải tại TP. Huế được ví như là “lá phổi xanh” giữa lòng Cố đô, bởi không chỉ đang giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt của người dân mà còn là “điểm xanh”, bởi phủ đầy cây xanh, không khí trong lành.

“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế
Quy hoạch và phát triển chú trọng bảo tồn bền vững các di tích, di sản văn hóa

Phương hướng phát triển lĩnh vực văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa của Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt chỉ rõ: Xây dựng hệ giá trị đặc trưng, giàu bản sắc văn hoá Huế, con người Huế trên cơ sở gìn giữ, bảo tồn, tôn vinh, phát huy những giá trị truyền thống, đặc trưng, tiêu biểu về văn hoá, lịch sử, con người Huế.

Quy hoạch và phát triển chú trọng bảo tồn bền vững các di tích, di sản văn hóa
Return to top