ClockThứ Năm, 26/04/2018 13:52

Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN sẽ bao gồm 3 thành phố của Việt Nam

TTH.VN - Trong một tuyên bố gần đây nhất của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, ba thành phố lớn của Việt Nam bao gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ là một phần thuộc mạng lưới đô thị thông minh của ASEAN.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải đóng góp rất nhiều vào mối quan hệ Việt Nam-SingaporeĐông Nam Á: Doanh số bán ô tô mới tăng năm thứ 2 liên tiếpHội Chữ thập đỏ Singapore hỗ trợ lũ lụt tại Thừa Thiên HuếSingapore, Việt Nam tìm cách tăng cường kết nối hàng không​Việt Nam - Singapore ký kết 6 văn kiện hợp tác

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) bắt tay thân mật cùng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. ẢNh: Straitstimes News

“Tôi đã có dịp đến thăm cả ba thành phố này trong chuyến thăm đến Việt Nam hồi năm ngoái và rất ấn tượng về tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng ở đây. Do đó, tôi tin tưởng rằng việc đưa Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vào danh sách mạng lưới đô thị thông minh sẽ làm ASEAN trở nên sinh động hơn”, hãng tin Straitstimes News ngày 26/4 dẫn lời Thủ tướng Lý Hiện Long cho hay.

Được biết, mạng lưới đô thị thông minh - sáng kiến của chủ tịch ASEAN Singapore được xây dựng nhằm mục đích tăng cường kết nối hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và các dịch vụ như thanh toán điện tử trong khu vực. Với việc xây dựng mạng lưới này, Singapore kỳ vọng có thể tăng cường khả năng phục hồi và đổi mới của ASEAN bằng cách phát triển cơ sở hạ tầng thương mại điện tử và cơ sở hạ tầng công nghệ, đồng thời thúc đẩy an ninh mạng trong tương lai.

Theo dự báo của Temasek và Google, nhiều khả năng nền kinh tế số của khu vực này sẽ chạm mức 200 tỷ USD vào năm 2025.

Tuyên bố được đưa ra tại buổi ăn tối thân mật giữa nguyên thủ quốc gia hai nước Việt Nam – Singapore, khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang có chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến Singapore trước thềm hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32.

Cũng trong bữa tiệc tối, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc đã chúc mừng quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Singapore, nhất là khi năm 2018 sẽ là cột mốc đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Bên cạnh những ký kết, thỏa thuận về bảo vệ môi trường, giảm phát thải khói bụi, giải quyết chất thải rắn, năng lượng tái tạo... Thủ tướng Lý Hiển Long cũng nhấn mạnh: “Tình bạn của chúng ta đã được củng cố trong suốt 45 năm qua và nó sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn bằng cách triển khai nhiều sáng kiến ​​song phương và khu vực mà chúng ta đang theo đuổi”.

Đan Lê (Lược dịch từ Straitstimes News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

TIN MỚI

Return to top