ClockThứ Tư, 12/08/2015 10:08

Mặt tiền và lời chào

TTH - Tôi đã nghĩ đến điều đó khi đọc thông tin về việc Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt bổ sung dự án đầu tư chỉnh trang cửa ngõ phía bắc TP Huế (đoạn từ Km817+300 – Km819+850 vào dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km791+500 - Km848+875). Theo quyết định đã phê duyệt này, kinh phí đầu tư cho dự án là 303 tỷ đồng, trong đó phần vốn BOT 153 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương. Như vậy, gần 2,6 km đường được đầu tư một cách quy mô sẽ thực sự tạo sự thay đổi cho mặt tiền của thành phố từ phía bắc.

Thực ra, đây cũng là điều trăn trở của cả lãnh đạo tỉnh và thành phố trong rất nhiều cuộc họp về phát triển đô thị. Dù đã được đầu tư chỉnh trang một bước và quá trình này cũng mất rất nhiều thời gian và công sức, song để tạo nên một cảm quan đô thị ngay từ cửa ngõ vào thành phố vẫn chưa phải là điều như mong đợi. Không chỉ quy mô, cấu trúc, kết cấu mặt đường, làn xe mà ngay cả hạ tầng dân sinh hai bên đường cũng là điều cần được chỉnh trang. Tuyến đường dẫn vào thành phố văn hóa, du lịch ở phía này vẫn còn có vẻ gì đó chưa thật sự chỉnh chu, chưa thật sự ngang tầm của một thành phố du lịch.

Tất nhiên, điều vừa đề cập đến chỉ tập trung xung quanh một tuyến đường (bắt đầu từ ranh giới giữa thị xã Hương Trà và TP Huế và điểm cuối là tiếp nối ngã ba giữa đường Lý Thái Tổ - TP Huế). Nhưng sự đầu tư này chắc chắn sẽ mang đến những thay đổi và điều đó sẽ không chỉ ở việc giảm thiểu ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo sự phát triển đồng bộ và phát huy hiệu quả của toàn dự án mở rộng QL 1, phù hợp với quy hoạch và phát triển giao thông vận tải mà còn làm thay đổi cả diện mạo của đô thị Huế. Giá đất sẽ thay đổi. Những cơ hội đầu tư sẽ tăng lên. Nhiều doanh nghiệp sẽ tìm kiếm những vị trí thuận lợi để mở văn phòng giao dịch…
Đây cũng mới chỉ là sự đầu tư để chỉnh trang, mở rộng cửa ngõ phía bắc và chúng ta còn có cửa ngõ phía nam thành phố Huế. Trong một tầm nhìn rộng hơn về sự phát triển trong tương lai, đó còn là hai cửa ngõ phía bắc và phía nam của tỉnh. Đầu tư mở rộng như thế nào, quy mô ra sao phải tính đến tính chiến lược trong quy hoạch và thực hiện chiến lược ấy không phải là ngày một ngày hai. Song, việc đi trước một bước, đầu tư cho cảnh quan, môi trường đô thị trước khi tạo dựng dáng vóc đô thị, cho dù mới chỉ là yếu tố cây xanh, hệ thống chiếu sáng và cả ý thức thị dân nữa cũng là điều cần đi trước một bước. Điều ấy cũng giống như là một lời chào xanh, thân thiện và nồng ấm để đón khách ngay từ cửa ngõ… 
Lê An
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Sáng 24/4, tại Khu công nghiệp huyện Phong Điền, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân
Return to top