ClockThứ Hai, 24/09/2018 15:08

Microsoft 'dồn sức' phát triển dịch vụ đám mây

Microsoft tiếp tục mở rộng diện tích của mình trên toàn nước Mỹ sau khi công ty mua một khu đất lớn ở Leesburg, Loudoun County với giá gần 73 triệu USD từ Peterson Cos.

Microsoft tung công cụ 'xóa mù' công nghệMicrosoft hỗ trợ dịch vụ mở rộng cho Windows 7 đến năm 2023Microsoft ra ứng dụng hiển thị nội dung điện thoại trên máy tính

Khu đất rộng lớn sẽ giúp Microsoft tạo ra một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới

Theo Neowin, khu vực mà Microsoft mua lại chứa một phần lớn của Compass Creek - không gian thương mại hiện đang được Peterson phát triển, nơi các trung tâm đào tạo Walmart và Trung tâm đào tạo quốc tế Iớn cũng đang được xây dựng.

Nói về việc này, một đại diện của Microsoft cho biết với tờ Washington Business Journal rằng: “Khi nhu cầu phát triển cho các dịch vụ trực tuyến và đám mây, chúng tôi liên tục khám phá các cơ hội mới để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi tiếp tục đầu tư vào Virginia, nhưng không có gì thêm để chia sẻ tại thời điểm này”.

Giám đốc phát triển kinh tế Loudoun County Buddy Rizer tuyên bố: “Tôi rất vui vì Microsoft đã thực hiện cam kết này với Loudoun. Loudoun tiếp tục phát triển như một địa điểm công nghệ và tôi tự tin rằng đây sẽ là một khuôn viên thành công cho tương lai của một trong những công ty lớn của thế giới”.

Chưa có thông tin nào về cách Microsoft dự định sử dụng tài sản đất đai. Tuy nhiên, công ty dự kiến sẽ xây dựng các trung tâm dữ liệu và không gian văn phòng trong khu vực, biến Loudoun là một trong những nơi có trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới. Trên thực tế, Microsoft đã đầu tư vào các trung tâm dữ liệu và các ý tưởng mới trong vài tháng qua, gồm trung tâm dữ liệu ở Na Uy hay trung tâm dữ liệu dưới biển ngoài khơi Orkney, Scotland.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top