ClockThứ Sáu, 07/06/2019 21:33

Mở cửa công viên chủ đề Studio Ghibli tại Nhật Bản

TTH - Người hâm mộ của Studio Ghibli sẽ có cơ hội được đắm mình trong các thế giới của hãng phim hoạt hình huyền thoại Nhật Bản này vào năm 2022.

Hấp dẫn Lễ hội Du lịch Thái LanBắc Kinh phục hồi công viên cổ để đề cử vào di sản của UNESCO

Các tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Hayao Miyazaki sẽ được giới thiệu tại công viên chủ đề mới. Ảnh: AFP

Theo đó, công viên chủ đề Studio Ghibli dự kiến ​​sẽ được mở cửa tại Công viên Kỷ niệm Aichi Expo, gần thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản. Dự án là sự hợp tác giữa Hãng phim Studio Ghibli, chính quyền tỉnh Aichi (Nhật Bản) và Tờ Chunichi Shimbun.

Công viên sẽ có 5 khu vực theo chủ đề dựa trên các tác phẩm nổi tiếng của hãng phim, như “Howl’s Moving Castle” (“Lâu đài bay của pháp sư Howl”) và “Princess Mononoke” (“Công Chúa Mononoke”).

Được biết, Studio Ghibli có trụ sở tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, được thành lập vào năm 1985 bởi đạo diễn Hayao Miyazaki, cố đạo diễn Isao Takahata, và nhà sản xuất Toshio Suzuki.

THANH NGÂN

(Lược dịch từ CNA, Forbes & AFP)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top