Mở đường cho cổ vật về Huế
TTH - 33.000 Euro (khoảng 1 tỷ đồng) là số tiền mà UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã duyệt chi để Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế tham gia phiên đấu giá 2 cổ vật tại Pháp giữa tháng 6 vừa qua. Chưa bàn đến việc có thành hay không, nhưng động thái này cũng đã là một niềm vui lớn đối với cổ vật Huế và những ai tâm huyết với cuộc vận động hồi hương cho cổ vật.
Cổ vật triều Nguyễn được đấu giá lần này là chiếc giường của vua Thành Thái và chiếc xe kéo tay của Hoàng Thái hậu Từ Minh (mẹ của vua Thành Thái). Đây là hai hiện vật trong số rất nhiều các cổ vật của triều Nguyễn bị thất tán trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, hoặc cũng có thể là những vật dụng gắn liền với gia đình vua Thành Thái. Sau khi có thông tin về hai cổ vật trên được đưa ra đấu giá, Trung tâm BTDTCĐ Huế đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia và đề xuất mức giá 33.000 Euro để tham gia. Số tiền được UBND tỉnh duyệt chi, gấp 11 lần so với giá khởi điểm. Đây là một dấu mốc quan trọng, lần đầu tiên chính quyền Thừa Thiên Huế trích từ ngân sách với quyết tâm tìm đường hồi hương cho cổ vật, trong khi Nhà nước chưa có quy định cụ thể về việc dùng ngân sách vào việc đấu giá, mua lại cổ vật. Ông nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh đã thể hiện rõ quan điểm: “Tỉnh hết sức tạo điều kiện để Trung tâm BTDTCĐ Huế cử đại diện tham gia phiên đấu giá cổ vật lần này, tích cực đưa những báu vật của triều Nguyễn trở về Việt Nam để tiếp tục được bảo tồn, trưng bày tại không gian nguyên thủy của nó”.
Đồng Văn