ClockThứ Bảy, 11/05/2019 11:40

Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên

TTH.VN - Sáng 11/5, 1.500 đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức.

10 doanh nghiệp tham gia Chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2019Vì lợi ích người lao độngTập huấn an toàn vệ sinh lao động cho 50 cán bộ công đoàn cơ sởHồi đáp nguyện vọng từ cơ sở

Đến dự có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Trong Tháng Công nhân năm nay, LĐLĐ tỉnh nhận được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp về cơ sở vật chất giúp các trường học chuyên biệt, trường vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Nổi bật, Công ty cổ phần BMS GROUP Global hỗ trợ 3 tỷ đồng xây dựng 6 phòng học tại Trường THCS Phong Hiền (huyện Phong Điền); Công ty cổ phần KC Quảng Ninh, hỗ trợ 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 nhà công vụ tại Trường THCS bán trú Long Quảng và Trường tiểu học Thượng Long (huyện Nam Đông); 50 triệu đồng hỗ trợ mua trang thiết bị dạy học cho học sinh khuyết tật tại Trường tiểu học Ngự Bình và Trường tiểu học Thuận Thành (thành phố Huế); Công ty Cổ phần TID Hà Nội hỗ trợ việc khảo sát và thi công, xử lý hệ thống nước, đưa nước sạch về khu nội trú giáo viên của Trường THPT Hương Lâm (huyện A Lưới)…

Chủ tịch UBND Tỉnh Phan Ngọc Thọ trao "Mái ấm công đoàn" cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Cô Trương Thị Nhung, đại diện tập thể giáo viên Trường THPT Hương Lâm (A Lưới) chia sẻ: “Lúc trước, giáo viên tại trường phải chở từng can nước từ nhà dân về sử dụng và mua nước đóng thùng để nấu ăn. Công đoàn và các nhà hảo tâm đã biến giấc mơ có nước sạch của giáo viên nội trú thành hiện thực. Đây là sự quan tâm, động viên kịp thời giúp giáo viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa như chúng tôi cải thiện điều kiện sinh hoạt vốn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn”.

Dịp này, 30 Mái ấm Công đoàn, 12 ngôi nhà của CNLĐ nghèo cũng được Quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh hỗ trợ với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; trao 10 triệu đồng cho 10 công nhân bị tai nạn lao động từ 61% trở lên. Chị Trương Thị Minh Nguyệt, người lao động tại Công ty TNHH Hbi Huế, được hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” xúc động bày tỏ, mơ ước có “tổ ấm” khang trang, kiên cố của gia đình lâu nay đã thành hiện thực nhờ sự giúp đỡ của các cấp Công đoàn. Những năm qua, bản thân chị và nhiều công nhân lao động khó khăn khác luôn được Công đoàn quan tâm, động viên giúp đỡ.

Dịp này, bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cũng trao quyết định thành lập 10 công đoàn cơ sở, với 125 đoàn viên được kết nạp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trao tiền hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn lao động

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, Lễ Phát động “Tháng công nhân” năm nay có chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” gắn liền với triển khai “Tháng hành động về ATVSLĐ” với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc” góp phần khẳng định vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tập trung phát triển lợi ích cho đoàn viên, đưa lợi ích đến với đoàn viên và người lao động. Đồng thời tăng cường hiệu quả tuyên truyền để người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp cùng nhau xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi trường làm việc an toàn vệ sinh lao động, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển, nâng cao chất lượng các thoả ước lao động tập thể để quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn.

Lãnh đạo tỉnh tham gia đoàn diễu hành

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND Phan Ngọc Thọ đánh giá cao các hoạt động chăm lo đời sống cho công nhân lao động của các doanh nghiệp và Công đoàn. Đồng thời đề nghị các cấp Công đoàn cần tuyên truyền vận động để đoàn viên, người lao động hưởng ứng đề án Ngày chủ nhật xanh của tỉnh tốt hơn nữa.

Cuối buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh cùng với công nhân lao động diễu hành bằng 60 xe xích lô, 100 xe đạp mang thông điệp “Nhặt một cọng rác, bạn đã làm cho Huế đẹp hơn!”, “Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế Xanh - sạch - sáng” gắn với việc hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường như: Hà Nội, cầu Phú Xuân, Lê Duẩn, cầu Dã Viên, Bùi Thị Xuân…

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Sáng 24/4, tại Khu công nghiệp huyện Phong Điền, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân
Return to top