ClockThứ Ba, 18/10/2016 09:19

Mỗi ngày người Việt chi 370 tỷ đồng nhập hàng từ ASEAN

Thâm hụt cán cân thương mại giữa Việt Nam và các nước ASEAN gia tăng ngày càng lớn với hơn 4,5 tỷ USD trong 9 tháng qua. Đây là thị trường mà Việt Nam tiếp tục có mức thâm hụt thương mại lớn thứ 3, sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam và các thị trường các nước ASEAN trong 9 tháng đầu năm, nhập khẩu đạt 16,7 tỷ USD, trong khi xuất khẩu chỉ đạt hơn 12,2 tỷ USD. Mức nhập siêu ghi nhận 4,5 tỷ USD, tăng hơn 400 triệu USD so với mức nhập siêu 9 tháng cùng kỳ năm 2015 (4,1 tỷ USD).

Về các thị trường nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Thái Lan với hơn 6 tỷ USD, tiếp đến là Malaysia với 3,7 tỷ USD, Singapore 3,5 tỷ USD và Indonesia với 1,96 tỷ USD.

Về xuất khẩu, Việt Nam xuất khẩu gần 2,7 tỷ USD vào Thái Lan, các thị trường xuất khẩu đạt giá trị trên 1 tỷ USD là Malaysia, Indonesia và Campuchia...

Về cán cân thương mại từng thị trường, Việt Nam hầu như nhập siêu với các nước lớn trong ASEAN. Trong đó, nhập từ Thái Lan nhiều nhất với con số 3,3 tỷ USD, 1,4 tỷ USD từ Malaysia, 1,8 tỷ từ Singapore... Chỉ xuất siêu sang Campuchia và Philipinnes con số từ 1 tỷ USD trở xuống.

Đáng lưu ý, trong khi Việt Nam chỉ có 1 mặt hàng linh kiện điện thoại xuất khẩu vào một thị trường là Thái Lan đạt kim ngạch 500 triệu USD thì con số hàng hóa từ các nước ASEAN nhập khẩu trị giá từ 500 triệu USD đến 1 tỷ USD lại rất nhiều, trong đó có mặt hàng điện gia dụng từ Singapore, ô tô từ Thái Lan; xăng dầu từ Malaysia và Singapore...

Đặc biệt, trong cơ cấu nhập khẩu từ các thị trường ASEAN, nhập khẩu rau củ quả và hàng tiêu dùng của Việt Nam từ Thái Lan tăng khá mạnh. Riêng trong tháng 9/2016, người Việt chi hơn 71 triệu USD nhập rau củ quả của Thái Lan, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số mặt hàng nhập khẩu từ các quốc gia ASEAN, nhiều nhất phải kể đế xăng dầu, ô tô nguyên chiếc và linh kiện ô tô. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm Việt Nam chi 1,2 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu từ Singapore, hơn 890 triệu USD nhập mặt hàng này từ Malaysia.

Ngoài xăng dầu, ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan, Indonesia vào Việt Nam ngày càng tăng, tính đến hết tháng 9/2016, có hơn 23.900 xe ô tô nguyên chiếc Thái Lan vào Việt Nam, trị giá nhập khẩu gần 440 triệu USD. Thái Lan tiếp tục là thị trường xe nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Ngoài ra, 9 tháng, Việt Nam nhập hơn 2.800 xe ô tô nguyên chiếc của Indonesia, tổng giá trị nhập khẩu các mặt hàng xe ô tô từ nước này về Việt Nam hơn 140 triệu USD.

Theo Dân trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top