Mong các chính sách sớm đến với người dân
TTH - Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi là một hướng giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân đang được Nhà nước quan tâm.
![]() |
Người dân được hỗ trợ tập huấn trồng rừng |
Mới đây, Chính phủ còn có Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ phát triển rừng, gắn với giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Theo đó, người dân sẽ được hỗ trợ từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/ha cho mỗi hộ gia đình trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ để mua cây giống, phân bón, chi phí một phần công chăn sóc. Các hộ nghèo tham gia trồng rừng còn được trợ cấp 15kg gạo/khẩu/tháng, hoặc bằng tiền với giá trị tương đương 15kg gạo, trong thời gian chưa tự túc được lương thực. Người dân được hỗ trợ vay vốn không thế chấp tài sản tại các ngân hàng Nhà nước, tối đa 15 triệu đồng/ha, với lãi suất 1,2%/năm… |
Hầu hết các vùng nông thôn, chăn nuôi nông hộ là một hướng quan trọng trong phát triển kinh tế đối với nhiều hộ gia đình. Nhằm thúc đẩy phát triển chăn nuôi, Chính phủ ban hành Quyết định 50/2014/QĐ-TTg, ngày 4/9/2014 về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ 1/1/2015, mở ra cơ hội lớn đối với các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Vậy nhưng, đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa nắm bắt thông tin về chính sách này.
Ông Trần Quang ở thôn Điền Lộc 2, xã Phong Xuân (Phong Điền) nói: “Tôi chưa hay biết thông tin việc Nhà nước có hỗ trợ chăn nuôi lợn, trâu, bò. Nếu biết, tôi sẽ tìm hiểu để nhận được hỗ trợ, đầu tư phát triển chăn nuôi”. Ông Lê Phúc ở thôn Bình An, xã Phong Xuân cũng tỏ ra băn khoăn, không biết về chính sách hỗ trợ chăn nuôi của Chính phủ.
Phó Chủ tịch UBND xã Phong Xuân Trần Văn Toàn cho biết nhiều người dân đến nay cũng chưa nắm bắt các chủ trương, chính sách do một số thôn thiếu tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động; một bộ phận người dân lo công việc sản xuất, đồng áng nên thiếu thông tin, hoặc không nắm bắt được chủ trương…
Được biết, Quyết định 50 của Chính phủ quy định, các hộ chăn nuôi được hỗ trợ 100% kinh phí phối giống. Hộ chăn nuôi ở các xã đặc biệt khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn được hỗ trợ một lần cho việc chăn nuôi lợn, trâu, bò đực giống. Mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng đối với lợn và 20-25 triệu đồng đối với trâu, bò. Mỗi hộ chỉ được hỗ trợ mua một con trâu đực, hoặc một con bò đực giống; hỗ trợ một lần không quá 50 ngàn đồng/con gà, vịt… Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi. Các hộ có quy mô nuôi được hỗ trợ một lần, mỗi công trình được hỗ trợ không quá 5 triệu đồng. Đối với các hộ làm mô hình đệm lót sinh học được hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/hộ. Nhà nước còn hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn cho các cá nhân về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc, mức hỗ trợ không quá 6 triệu đồng/người…
Ông Đặng Ái, Phó Trưởng Phòng Chăn nuôi - Trồng trọt thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT cho rằng, các chính sách ra đời là cơ hội lớn đối với người dân trong phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Từ khi chủ trương, chính sách ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các huyện, thị xã thông báo các địa phương, rà soát các hộ có nhu cầu đăng ký chăn nuôi để được hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách đến nay vẫn chưa được tỉnh phân bổ nên chính sách hỗ trợ chưa triển khai thực hiện. Vậy nên, Sở Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng hoàn chỉnh đề án phát triển các loại vật nuôi chủ lực; thông qua đề án, lồng ghép triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân theo Quyết định 50…
Bài, ảnh: Hoàng Triều
- Hơn 1.000 ha cây trồng dài ngày bị sâu bệnh gây hại nặng (20/04)
- Tiếp nhận cá thể khỉ quý hiếm, nguy cấp (20/04)
- Giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tăng nhanh trong năm qua (20/04)
- Hàng ngàn người dân tại 5 tỉnh miền Trung tiếp tục được hỗ trợ nước sạch (20/04)
- Dẫn đầu cải cách hành chính (20/04)
- Phát triển thương mại điện tử gắn với chuyển đổi số (20/04)
- Đã xác định thủ phạm chặt hạ 55 gốc thông ở rừng phòng hộ (19/04)
- Thị trường vật liệu xây dựng: Hút hàng, giá tăng mạnh (19/04)
-
Giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tăng nhanh trong năm qua
- Tiếp nhận cá thể khỉ quý hiếm, nguy cấp
- Hàng ngàn người dân tại 5 tỉnh miền Trung tiếp tục được hỗ trợ nước sạch
- Thị trường vật liệu xây dựng: Hút hàng, giá tăng mạnh
- Phú Dương phát huy nội lực
- Những “anh nuôi” trong cuộc tìm kiếm ở Thủy điện Rào Trăng 3
- Xử lý xe quá tải, quá khổ: Kết hợp nhiều giải pháp
- Quý I, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng 339.000 đồng
- Hãng hàng không duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận Bảo mật quốc tế PCI DSS
- Tận dụng hiệu quả hơn các ưu đãi từ CPTPP
-
Điều chỉnh địa giới hành chính gắn chỉnh trang đô thị
- Phát hiện rừng ở A Lưới bị đốn hạ
- Quy định sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty
- Chuyển đổi số là yêu cầu
- Phát triển dịch vụ logistics: Định hình hướng đi mới
- Chuẩn bị triển khai đường đi bộ nối dài ở bờ Nam sông Hương
- Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh
- Đẩy nhanh tiến độ hạ tầng khu dân cư Bắc Hương Sơ
- Tận dụng hiệu quả hơn các ưu đãi từ CPTPP
- Phát triển ngành hàng xuất khẩu