Thế giới

Moscow sẽ đáp trả lệnh trừng phạt của Washington chống Crimea

ClockThứ Ba, 23/12/2014 10:26
TTH.VN - Moscow sẽ đáp trả các biện pháp hạn chế của Washington đối với Crimea, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết ngày 22/12 tại cuộc họp báo.

Ông Yury Ushakov, trợ lý Tổng thống Nga, không nêu rõ những hành động trả đũa cụ thể sẽ được Nga thực hiện, và hy vọng phía Mỹ sẽ phải sớm công nhận sự vô ích của các biện pháp trừng phạt chống Nga. Ông Ushakov cho rằng, để nhận ra sự vô ích của các biện pháp tương tự đối với Cuba, người Mỹ đã phải mất hơn 50 năm.  

 
Ông Yury Ushakov, trợ lý Tổng thống Nga, Yury Ushakov (ảnh: RIA Novosti)

Đối với các biện pháp trừng phạt chống Nga, đáng tiếc là đang tăng lên, phụ tá tổng thống Nga nói. Ông Ushakov nhấn mạnh rằng tình trạng khủng hoảng trong quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất không thúc đẩy sự ổn định trong các vấn đề quốc tế và an ninh thế giới nói chung.

Ngày 19/12, Mỹ đã mở rộng lệnh trừng phạt chống Nga. Đặc biệt, Mỹ tuyên bố lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và công nghệ vào Crimea, cũng như nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và công nghệ từ bán đảo này. Bất kỳ mọi đầu tư mới từ Mỹ vào Crimea cũng bị cấm.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top