ClockThứ Hai, 17/06/2019 10:11

Một “cái vướng” của đô thị Hương Trà

TTH - Chỉ tính riêng khu công nghiệp Tứ Hạ có tổng diện tích 260 ha, đến nay đã thu hút được 170 doanh nghiệp, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp gần 70%.

Trên 2.100 tỷ đồng xây dựng khu du lịch sinh thái biển Hải DươngDự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế: Hoàn trả mặt bằng đón tết

Đô thị Hương Trà cần được đầu tư nhiều hơn để tạo sức hút với nhà đầu tư. Ảnh: Liên Minh

Hương Trà lên thị xã cũng đã lâu. Thị xã có nhiều thay đổi. Ví như con đường ven sông Bồ được mở ra rất đẹp, từ đó tạo điều kiện cho các loại hình dịch vụ, thương mại phát triển. Cầu Tứ Phú bắc qua sông Bồ đã mở ra cơ hội cho các xã bên kia sông phát triển…

Chỉ tính riêng khu công nghiệp Tứ Hạ có tổng diện tích 260 ha, đến nay đã thu hút được 170 doanh nghiệp, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp gần 70%.

Hương Trà có lợi thế phát triển. Có vùng núi, gò đồi, vùng đồng bằng và biển. Những lợi thế này từng bước được khai thác hiệu quả…

Thế nhưng, nhìn ở góc độ phát triển không gian và kiến trúc đô thị, theo tôi Hương Trà vẫn còn chậm. Dáng dấp của một đô thị sôi động chưa hình thành. Ở đây có mối quan hệ biện chứng của nó. Kinh tế phát triển mạnh sẽ kéo theo sự phát triển nhanh của đô thị. Và ngược lại, đô thị phát triển sẽ tạo ra sức hút cho các nguồn lực đầu tư… Có vẻ như Hương Trà còn thiếu điều này!

Trục chính của đô thị Hương Trà vẫn là dọc theo Quốc lộ 1A. Theo quan sát của người viết, trục này chậm thay đổi. Các loại hình dịch vụ chưa phát triển mạnh. Lý do có lẽ là sức tiêu thụ của thị trường còn yếu.

Có một cái “vướng” khác, về mặt kiến trúc cần có giải pháp tháo gỡ đó là phát triển bộ mặt đô thị, tạo cảnh quan. Từ khi Quốc lộ 1A được mở rộng, không biết trước đây thiết kế như thế nào nhưng hiện tại, ngoài các làn xe ô tô, phía hai bên đường có hai con lươn rộng (có lẽ là vỉa hè cũ trước khi mở rộng đường), hai hàng trụ điện chạy dài nó đã “xé lẻ” không gian kết nối với các công trình dân dụng hai bên đường. Nó vừa bất tiện trong giao thông; vừa khó khăn cho kinh doanh buôn bán. Và nó tạo ra một đô thị không đẹp.

Dĩ nhiên, để chỉnh sửa điều này, có lẽ tốn không ít kinh phí. Có phải vậy không mà hiện trạng này đã tồn tại cả chục năm qua?

Theo tôi, cải tạo không gian đô thị trên trục này chính là điều cần làm đối với đô thị Hương Trà. Nếu việc cải tạo, đòi hỏi một nguồn kinh phí quá lớn, quá sức “chịu đựng” đối với ngân sách địa phương thì cần có kế hoạch… làm dần. Nếu không có kế hoạch như vậy thì rất khó cải thiện được bộ mặt đô thị. Đã mang danh thị xã thì phải hơn huyện. Gì thì gì đã là thị xã, đô thị phải có mức độ phát triển ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội cao; các loại hình dịch vụ phát triển cao hơn… Kiến trúc, cảnh quan cũng phải được chăm lo để nhìn thấy một trung tâm đô thị phát triển.

Nguyên Lê

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đầu tư đã quan trọng, giữ gìn càng quan trọng hơn

Suy cho cùng, ý thức người dùng mới là quan trọng nhất. Nhưng nói ý thức chung chung thì khó quá, còn làm thế nào để buộc mọi người phải có ý thức trong cái sự xử lý "đầu ra" tế nhị và nhạy cảm kia thì lại là câu hỏi không hề dễ.

Đầu tư đã quan trọng, giữ gìn càng quan trọng hơn
XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG:
Các tiêu chí cơ bản đáp ứng đầy đủ

Nội dung này đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chia sẻ với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, khi trao đổi về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương của tỉnh.

Các tiêu chí cơ bản đáp ứng đầy đủ
Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024)
Phụ nữ góp phần xây dựng đô thị văn minh

“Bằng những mô hình cụ thể, việc làm thiết thực và những kết quả nổi bật, phụ nữ Thừa Thiên Huế đã và đang là nhân tố tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Phụ nữ góp phần xây dựng đô thị văn minh
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ý kiến nhỏ cho một việc nhỏ

Trong mấy năm trở lại đây, nhiều mặt đổi thay tích cực tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã được cộng đồng dân cư trong và ngoài tỉnh ghi nhận; đặc biệt là trên lĩnh vực chỉnh trang đô thị. Đó là việc dỡ bỏ nhiều hàng rào sắt xung quanh các công sở tại trục đường Lê Lợi và một vài nơi khác; đó là việc mở rộng mặt đường, lát lại vỉa hè tại đường Hai Bà Trưng, Phạm Hồng Thái, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan… được nhiều người dân sở tại và khách du lịch đến Huế đánh giá cao.

Ý kiến nhỏ cho một việc nhỏ

TIN MỚI

Return to top