ClockThứ Bảy, 09/12/2017 10:26

Một sinh viên đạt Giải thưởng Honda dành cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ

TTH.VN - Nguyễn Hữu Long, cựu Sinh viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học là gương mặt duy nhất của Đại học Huế nhận giải thưởng vinh dự nói trên. Lễ vinh danh giải thưởng này vừa được tổ chức ngày 8/12 tại Hà Nội.

Chàng sinh viên có duyên với giải thưởng môi trườngSinh viên Trường đại học Khoa học đạt giải thưởng cuộc thi ý tưởng sáng tạo “Mùa hè nước 2015”

Nguyễn Hữu Long (thứ tư, từ trái sang) - gương mặt duy nhất của Đại học Huế được nhận Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam 2017

Giải thưởng Honda Y-E-S (Honda Award for Young Engineer and Scientist) do Quỹ Honda Foundation Nhật Bản sáng lập, nhằm tìm kiếm và phát triển những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái tại các nước đang phát triển khu vực châu Á bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, Lào, Campuchia và Myanmar.

Giải thưởng nhằm tìm kiếm và trao tặng 10 học bổng với tổng trị giá 30.000 USD từ Quỹ Honda và 10 xe máy do Công ty Honda Việt Nam sản xuất cho 10 sinh viên xuất sắc nhất. Sau giải thưởng Honda YES, 10 sinh viên này sẽ có cơ hội nhận tiếp phần thưởng Honda Y-E-S Plus trị giá 7.000-10.000 USD nếu du học sau đại học tại Nhật Bản hoặc được chấp nhận và tham gia thực tập tại các trường đại học, các viện hoặc phòng thí nghiệm tại Nhật Bản.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên triển khai giải thưởng này từ năm 2006 dưới sự phối hợp tổ chức của Quỹ Honda Foundation (HOF), Công ty Honda Việt Nam (HVN), và Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS), Bộ Khoa học Công nghệ. Tại Huế, giải thưởng được triển khai vào năm 2016 tại Trường đại học Khoa học. Lần đầu tiên Trường đại học Khoa học - Đại học Huế có sinh viên đạt giải thưởng danh giá này.

Ngọc Hà

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top