ClockThứ Tư, 24/02/2016 21:41

Múa cổ điển Ấn Độ giúp điều trị trầm cảm

TTH - Múa cổ điển Ấn Độ có thể là một hình thức hiệu quả trong việc điều trị cho các nạn nhân của nạn buôn bán người và bạo lực tình dục, giúp họ vượt qua những cú sốc đau thương và lấy lại được sự tự tin, một nghiên cứu thí điểm khẳng định.

Múa cổ điển Ấn Độ. Ảnh: Indiamart

 

Nghiên cứu kéo dài 6 tháng trên 50 phụ nữ sống sót ở Kolkata và Mumbai cho thấy, liệu pháp khiêu vũ giúp giảm bớt lo âu, trầm cảm, giận dữ và căng thẳng sau chấn thương khi được kết hợp sử dụng cùng biện pháp tư vấn truyền thống và các nỗ lực phục hồi khác.

Khái niệm về việc xem khiêu vũ như một liệu pháp điều trị ngày càng được công nhận trong những năm qua, sau nhiều nỗ lực của các tổ chức như Hiệp hội Khiêu vũ trị liệu Mỹ. Theo nhiều nghiên cứu,  nó giúp tăng cường cảm xúc, thể chất và nhận thức xã hội của cá nhân.

BẢO NGHI (Lược dịch từ CBSNews, Straitstimes, Fashionista & CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Return to top