ClockThứ Ba, 30/07/2019 13:45

Mùa hè xanh về Tam Giang

TTH - Với chủ đề “Hành trình Tam Giang khơi sáng tri thức”, giữa tháng 7/2019, gần 30 tình nguyện viên thuộc nhóm Người Việt Trẻ miền Trung đã đến thôn Kênh Tắc, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang với những việc làm ý nghĩa.

Tình nguyện xanh ở thôn Đập GócCháy hết mình với mùa hè xanhMùa hè xanh của những bác sĩ tương laiMùa hè xanh ý nghĩa

Tình nguyện viên san lấp mặt bằng làm sân chơi cho các em học sinh

Để thực hiện chương trình tình nguyện Mùa hè xanh ở thôn Kênh Tắc, nhóm tổ chức hoạt động xã hội Người Việt Trẻ miền Trung đã lên kế hoạch từ những ngày đầu tháng 6. Các bạn trẻ kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân, các nhà nhân hảo tâm với tổng kinh phí hoạt động cho chương trình là 32 triệu đồng.

Phan Thị Thanh Hải, Trưởng nhóm Người Việt Trẻ miền Trung (sinh viên năm 3, Trường đại học Nông Lâm Huế) cho biết: “Khi về tìm hiểu đời sống của bà con thôn Kênh Tắc, điều làm chúng em trăn trở nhất đó là trẻ em vùng đầm phá còn nhiều thiệt thòi, khó khăn. Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường trầm trọng, rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, những con mương tù đọng chứa toàn rác… Vì vậy, cả nhóm quyết định chọn thôn Kênh Tắc là điểm đến thứ 11 của “Hành trình Tam Giang khơi sáng tri thức” trong mùa hè xanh năm 2019”.

Nhóm chia ra nhiều ban, mảng phụ trách khác nhau để thực hiện công việc. Mảng “Lao động” gồm 15 ĐVTN thu gom rác ở các con mương, kênh rạch và quanh đầm phá; phát quang cỏ, bụi rậm cho đường đi thông thoáng, giúp người dân sửa sang nhà cửa.

Ban “Giáo dục” dạy học cho gần 30 em nhỏ trong thôn. Những tiết học “đặc biệt” trong dịp hè là kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, giáo dục bảo vệ môi trường, chăm sóc răng miệng...

Dạy kỹ năng cho trẻ em Vinh Thái qua các trò chơi

Nguyễn Thị Thi (21 tuổi, tình nguyện viên của nhóm) chia sẻ: “Tôi tham gia nhóm đã gần 3 năm học đại học. Mỗi lần đi là một trải nghiệm mới. Nghe mọi người giới thiệu về thôn Kênh Tắc khó khăn, nhưng về tận nơi mình mới hiểu rõ vì sao họ nghèo. Trẻ em cứ biết đọc, biết viết là bỏ học theo ba mẹ ra phá bỏ lừ, một số em theo anh chị vào Nam làm nghề may, làm ở xưởng gỗ, có rất ít em được học tới nơi tới chốn”.

Nhóm Người Việt Trẻ miền Trung thuộc Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên (Trung ương Hội  Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) được hình thành từ năm 2006. Với slogan “Chung tay vì mầm xanh Việt”, nhóm Người Việt Trẻ miền Trung đã tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội được cộng đồng đánh giá cao.

Một trong những điều mong đợi nhất trong chuyến tình nguyện Mùa hè xanh lần này là dự án “Sân chơi cho em”. Những chiếc đu quay, bập bênh do các tình nguyện viên tự chế bằng lốp xe ô tô và những miếng gỗ rất sáng tạo, màu sắc bắt mắt, chắc chắn đã giúp trẻ em thôn Kênh Tắc có thêm sân chơi trong những ngày hè. Cũng trong dịp này, nhóm Người Việt Trẻ miền Trung đã kết hợp với Đoàn Thanh niên xã Vinh Thái đi thăm và tặng quà cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Sau một tuần thực hiện “Hành trình Tam Giang” tại thôn Kênh Tắc, nhóm Người Việt Trẻ miền Trung đã có buổi giao lưu văn nghệ ấm áp cùng với người dân thôn Kênh Tắc. Tại buổi giao lưu, nhóm đã trao 18 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 164 ngàn đồng và tặng 2 suất học bổng, trị giá 2 triệu đồng/suất cho học sinh nghèo hiếu học, cùng 18 suất quà cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn (110 ngàn đồng/suất).

Chị Nguyễn Thị Thu, Bí thư Xã đoàn Vinh Thái cho hay: "Những hoạt động của Nhóm Người Việt Trẻ miền Trung rất thiết thực và ý nghĩa, nhất là đã giúp cho trẻ em ở Kênh Tắc được vui chơi, học tập và rèn luyện các kỹ năng".

Bài, ảnh: Thùy Linh - Quỳnh Nga

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
“Lửa” từ những trái tim yêu thương

Trong trái tim của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Xã đoàn Phú Gia (Phú Vang) luôn cháy ngọn lửa nhiệt huyết và yêu thương, mang ấm áp đến với những phận đời kém may, xây dựng niềm tin trong lòng người dân trên địa bàn.

“Lửa” từ những trái tim yêu thương
Return to top