ClockThứ Ba, 24/07/2018 06:50

MWC mở rộng thị trường đến Việt Nam và Indonesia

TTH.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, MWC đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp nước của Việt Nam với các dự án có tổng mức đầu tư lên đến 120 triệu USD.

Singapore cung cấp chương trình về biến đổi khí hậu cho ASEANDẫn băng từ Nam Cực về Cape Town để giải quyết khủng hoảng nướcDịch sởi hoành hành ở ItalyẤn Độ triển khai chương trình bảo hiểm y tế Modicare cho nửa triệu dânNga sẽ cung cấp dịch vụ đi bộ ngoài không gian cho khách du lịch

Ảnh minh họa: International Business Times Philippines

Manila Water (MWC) - doanh nghiệp cung cấp nước sạch lớn của Phillippines cho biết tập đoàn đang trong quá trình tìm kiếm các dự án cấp nước mới tại thị trường Indonesia và Việt Nam, nhằm mở rộng ở Đông Nam Á và nâng số lượng dự án tại nước ngoài lên thành 10% trong tổng số dự án của Manila Water.

Trong buổi phỏng vấn mới nhất, Chủ tịch MWC Ferdinand dela Cruz khẳng định tập đoàn đang tập trung xem xét và lựa chọn một số dự án cung cấp nước quy mô lớn tại khu vực ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, tiến trình mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp Manila Water tại thành phố Hồ Chí Minh đã và đang phát triển ngày một tích cực trong những năm vừa qua. Tính đến thời điểm hiện tại, MWC đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp nước của Việt Nam với các dự án có tổng mức đầu tư lên đến 120 triệu USD.

“Thật tốt vì Việt Nam là một đất nước rất kỷ luật trong việc phát triển những tài nguyên có sẵn. Mặc dù rất khó khăn để tìm ra những dự án đầu tư thích hợp, nhưng chúng tôi vẫn có sự giúp đỡ của các đối tác tiềm năng ở nhiều địa phương, do đó MWC vẫn tiếp tục tìm kiếm những con đường mới”, hãng tin Sections ngày 23/7 dẫn lời Chủ tịch Ferdinand dela Cruz nhận định.

Ngoài những dự án cung cấp nước ở Việt Nam, hiện tập đoàn Manila Water cũng đang lên kế hoạch triển khai những dự án tương tự ở Indonesia và mở rộng tiềm năng phát triển ở Thái Lan – nơi MWC đã đầu tư 8.6 tỷ Peso để mua lại 18.72% cổ phần của doanh nghiệp East Water.

Đan Lê (Lược dịch từ Business Inquirer)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

TIN MỚI

Return to top