Thế giới

Mỹ điều 3.000 nhân viên quân sự đến Tây Phi chống đại dịch Ebola

ClockThứ Ba, 16/09/2014 14:04
TTH.VN - Chính quyền Mỹ chuẩn bị điều 3.000 nhân viên quân sự Mỹ đến khu vực bị ảnh hưởng đại dịch Ebola để cung cấp, hỗ trợ y tế và hậu cần cho hệ thống chăm sóc y tế địa phương...

Tổng thống Barack Obama có kế hoạch công bố các nỗ lực tăng cường vào hôm nay, ngày 16/9 trong chuyến thăm Trung tâm phòng chống bệnh dịch liên bang ở Atlanta nhằm báo động bệnh dịch có thể lan rộng và virus chết người có thể biến đổi thành một căn bệnh dễ lây truyền hơn.

Các nỗ lực của Mỹ sẽ bao gồm việc cung cấp nhân viên y tế để điều trị và đào tạo cho những người khác, các kỹ sư để giúp dựng các cơ sở xử lý dịch bệnh và các chuyên gia về hậu cần để hỗ trợ vận chuyển người bệnh.


Các nhân viên y tế đang chuyển xác một nạn nhân tử vong do nhiễm Ebola. Nguồn: Thestar

Các quan chức cho biết chi phí của những hỗ trợ này có thể lên đến 500 triệu USD, nằm trong ngân sách cho các hoạt động dự phòng ở nước ngoài.

Thượng nghị sĩ Chris Coons, D-Del, Chủ tịch Tiểu ban các vấn đề quan hệ đối ngoại Thượng viện châu Phi hoan nghênh cam kết mới của Mỹ.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon dự kiến ​​sẽ thuyết trình trước Hội đồng cùng với Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tiến sỹ Margaret Chan và Tiến sĩ David Nabarro, điều phối viên của Liên Hợp Quốc vừa được bổ nhiệm gần đây để giải quyết dịch bệnh, cũng như đại diện của các quốc gia bị ảnh hưởng.

Tố Quyên (lược dịch từ AP)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Return to top