Mỹ lo ngại việc Nga tăng cường hỗ trợ quân sự cho Syria
TTH.VN - Theo tờ AFP ngày 6/9, Mỹ bày tỏ quan ngại về những báo cáo gần đây cho thấy các động thái tăng cường hỗ trợ quân sự của Nga tại Syria.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Washington khẳng định quan điểm của mình trong cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 5/9 rằng, "nếu các báo cáo như vậy là chính xác, những hành động tiếp diễn có thể khiến xung đột leo thang, kéo theo nhiều mất mát hơn cho người vô tội, làm gia tăng dòng người di cư vào các nước châu Âu và dấy lên căng thẳng trong cuộc đối đầu của các liên minh chống IS hoạt động tại Syria”. Ngoài ra, "họ cũng nhất trí nối lại các phiên thảo luận về cuộc xung đột Syria tại New York vào cuối tháng này”.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov - Ảnh: Reuters
Báo New York Times ngày 5/9 đưa tin, Nga đã cử một “lực lượng viễn chinh” tới quốc gia đồng minh Syria, cũng như thực hiện các bước khác, khiến Washington lo ngại, những động thái này báo hiệu kế hoạch cực lớn trong nỗ lực mở rộng hỗ trợ quân sự của Nga cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời ông Putin hôm 4/9 khi được hỏi liệu Nga có tham gia vào các hoạt động quân sự chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria rằng: "Chúng tôi đang xem xét các lựa chọn khác nhau. Cho đến nay, vẫn còn quá sớm để nói về điều này, nhưng chúng tôi đã giúp đỡ Syria rất nhiều trang thiết bị và đào tạo binh sĩ, với vũ khí của chúng tôi”.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc điện đàm hôm 5/9 của hai nhà ngoại giao hàng đầu không đề cập đến mối quan tâm của Mỹ về hoạt động quân sự của Nga tại Syria, thay vào đó, họ thảo luận "các khía cạnh khác nhau về tình hình ở Syria và các khu vực lân cận, cũng như mục tiêu của cuộc chiến chống IS và các nhóm khủng bố khác”. Hai Ngoại trưởng cũng nói về "hợp tác" giữa Moscow và Washington trong việc "hỗ trợ nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm phát động tiến trình chính trị tại Syria”.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp John Kerry nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong việc theo đuổi hướng giải quyết cuộc xung đột tại Syria, làm hơn 240.000 người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa kể từ tháng 3/2011.
Lê Thảo (lược dịch từ AFP, Nytimes & The Times)
- Ấn Độ công bố quy định về siết chặt kiểm soát mạng xã hội (26/02)
- Vaccine Covid-19 của Pfizer được phép bảo quản ở nhiệt độ tủ đông bình thường (26/02)
- Nhật Bản sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp ở 5 tỉnh vào cuối tháng 2 (26/02)
- Vắc-xin của Pfizer hoạt động tốt trong lần “kiểm nghiệm thực tế” quy mô lớn (25/02)
- Singapore sẽ cần thêm 1,2 triệu lao động kỹ thuật số vào năm 2025 (25/02)
- Việt Nam-Thái Lan thúc đẩy hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược (25/02)
- Mỹ sẽ phân phát miễn phí 25 triệu khẩu trang cho người dân (25/02)
- Châu Á: Các nhà sản xuất nhựa đối mặt với giá nguyên liệu tăng vọt (24/02)
-
Ấn Độ công bố quy định về siết chặt kiểm soát mạng xã hội
- Vaccine Covid-19 của Pfizer được phép bảo quản ở nhiệt độ tủ đông bình thường
- Nhật Bản sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp ở 5 tỉnh vào cuối tháng 2
- Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp về tác động của nóng lên toàn cầu
- Anh sẽ tiêm vắc-xin COVID-19 cho tất cả người trưởng thành vào cuối tháng 7
- Giám đốc IAEA thăm Iran, tháo gỡ bế tắc về thanh sát cơ sở hạt nhân
-
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi G20 thành lập lực lượng đặc trách về vaccine Covid-19
- Nhiều dấu hiệu khả quan rằng ASEAN sẽ phục hồi vào năm 2021
- Thị trường thanh toán điện tử ASEAN có thể đạt 1,5 nghìn tỷ USD
- EU "bật đèn xanh" truyền tải dữ liệu sang Anh sau Brexit
- Châu Á: Các nhà sản xuất nhựa đối mặt với giá nguyên liệu tăng vọt
- Anh sẽ tiêm vắc-xin COVID-19 cho tất cả người trưởng thành vào cuối tháng 7