ClockThứ Tư, 06/04/2016 14:19

Mỹ: Mỗi đứa trẻ sinh năm 2016 phải cõng 42.000 USD nợ công

Tờ National Interest ngày 4/4 phân tích, nợ công của Mỹ đã vượt tầm kiểm soát dự kiến đạt 23,6 nghìn tỷ, khiến cả một thế hệ tương lai oằn mình cõng nợ.
Mỗi đứa trẻ sinh năm 2016 ở Mỹ phải cõng 42.000 USD nợ công. Ảnh: BBC

Báo này cho rằng, Chính phủ Mỹ biết rõ việc chi tiêu quốc gia đang vượt ngoài tầm kiềm soát khiến nợ công đang ở mức không bền vững. Mặc dù vậy, Quốc hội Mỹ đã bỏ ngoài tai các lời khuyên can của các nhà lập pháp về phương cách giảm chi tiêu mà tiếp tục duyệt thêm các khoản chi lên đến 57 tỷ USD. 

Đến cuối thập kỷ này, nợ quốc gia Mỹ đạt đến con số 23,6 nghìn tỷ USD, chiếm 85,6% GDP của nước này ( tức gấp đôi so với tổng nợ quốc gia 10.600 tỷ năm 2009, khi ông Obama mới lên nắm quyền).

Đây là cái giá đắt nhất đối với nước Mỹ hôm nay và làm “tê liệt” các thế hệ tiếp theo.

Nếu không được kiểm soát, nợ công ngày càng tăng sẽ đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đến tài chính hạnh phúc của gia đình người Mỹ, phân tích của National Interest nhấn mạnh.

Cũng theo phân tích của National Interest, mỗi đứa trẻ sinh ra trong năm nay đang cõng trên mình 42.000 USD nợ công. Trước khi những đứa trẻ này có những bước đi đầu tiên của chúng, món nợ này đã làm giảm cơ hội kinh tế của chúng trong tương lai.

Theo Danviet

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Return to top