ClockThứ Ba, 16/04/2019 08:38

Mỹ mong muốn WB tăng cường hỗ trợ các quốc gia nghèo nhất

TTH - Ngân hàng Thế giới (WB) cần thực hiện nhiều tiến bộ hơn trong việc dành nhiều sự hỗ trợ hơn cho các quốc gia nghèo nhất thế giới, tờ The Japan Times ngày 15/4 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nhận định.

Tập trung phát triển kinh tế và xoá đói giảm nghèo

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: AFP

Hoạt động cho vay khu vực tư nhân của WB được kỳ vọng sẽ tăng cường sự hỗ trợ cho các quốc gia “dễ bị tổn thương, chịu ảnh hưởng bởi xung đột và bạo lực”, ông Mnuchin nói thêm.

Qua đó, WB cần đảm bảo rằng, sự hỗ trợ này nhằm mục đích thúc đẩy “các khoản đầu tư tư nhân cải thiện tăng trưởng và giảm đói nghèo”. Mỹ mong muốn chứng kiến “thêm sự tiến bộ” trong việc chuyển nhiều hơn các khoản cho vay của WB sang những quốc gia nghèo hơn.

WB là một nguồn hỗ trợ phát triển chính cho các dự án như xây dựng công trình truyền tải năng lượng. Theo ông Mnuchin, đầu tư vào sản xuất năng lượng thể hiện một nhu cầu quan trọng để hỗ trợ sự phát triển ở các quốc gia nghèo hơn.

THANH NGÂN

(Lược dịch từ Yonhap & The Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WB nhận được cam kết hơn 11 tỷ USD để ứng phó với khí hậu và thách thức toàn cầu

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cho biết 11 quốc gia đã cam kết đóng góp hơn 11 tỷ USD cho các công cụ vốn kết hợp và bảo lãnh danh mục đầu tư mới, được thiết kế để mở rộng năng lực cho vay của WB thêm 70 tỷ USD trong một thập kỷ, nhằm giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, đại dịch và các thách thức toàn cầu khác.

WB nhận được cam kết hơn 11 tỷ USD để ứng phó với khí hậu và thách thức toàn cầu
Return to top