ClockThứ Tư, 13/12/2017 22:09

Mỹ muốn ngân sách của LHQ cắt giảm thêm 250 triệu USD

TTH - Mỹ, quốc gia đóng góp tài chính số một cho ngân sách của Liên Hiệp quốc (LHQ) đang tìm cách để cắt giảm thêm 250 triệu USD ngân sách chủ chốt của tổ chức này trong giai đoạn 2018-2019, ngoài đề xuất giảm ngân sách chung mà Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã đưa ra, tờ Straitstimes ngày 13/12 dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết.

Mỹ chuẩn bị rút khỏi NAFTA

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng LHQ. Ảnh: Reuters

Ngân sách nói trên đang được đàm phán tại một uỷ ban của Đại hội đồng LHQ, dự kiến được thông qua trước cuối tháng 12 này.

Trước đó, Tổng Thư ký Antonio Guterres đã đề xuất mức trần ngân sách cho giai đoạn 2018-2019 là 5,4 tỷ USD, giảm 200 triệu USD so với ngân sách trong giai đoạn 2016-2017.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ ANN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top