ClockThứ Ba, 29/01/2019 11:06

Mỹ: Nổ súng tại thành phố Houston khiến 5 cảnh sát bị thương

Sputniknews/CNN đưa tin ngày 28/1 theo giờ địa phương, một vụ nổ súng đã xảy ra ở thành phố Houston, bang Texas, khiến 5 cảnh sát bị thương.

Xả súng ở Strasbourg: Pháp và nhiều quốc gia nâng cảnh báo an ninhẤn Độ tổ chức tưởng niệm 10 năm loạt vụ khủng bố tại MumbaiMỹ: Xả súng vì... chơi game thua, 13 người thương vongTiết lộ chấn động vụ 11 trẻ em bị giam giữa sa mạc MỹLại xảy ra xả súng kinh hoàng ở Mỹ, 3 người bị bắn chết tại chỗ

Hiện trường vụ nổ súng. Nguồn: AP

Sputniknews/CNN đưa tin ngày 28/1 theo giờ địa phương, một vụ nổ súng đã xảy ra ở thành phố Houston, bang Texas, khiến 5 cảnh sát bị thương.

Ngay sau đó, một trong những nghi can thực hiện vụ nổ súng đã bị tiêu diệt tại hiện trường.

Thông báo của Sở cảnh sát thành phố Houston nêu rõ: "Vào thời điểm này chúng ta có thể xác nhận 5 cảnh sát đã bị bắn và đã được đưa tới bệnh viện Memorial Hermann và Bệnh viện Ben Taub."

Sở cảnh sát Houston cũng khuyến cáo người dân tránh xa khu vực nơi diễn ra vụ nổ súng.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết: "Thành phố Houston và Sở Cảnh sát Houston sẽ tận dụng mọi nguồn lực của bang để sớm đưa những kẻ có trách nhiệm ra trước công lý."

Trong thông báo mới nhất, 3 trong số 5 cảnh sát bị thương hiện trong tình trạng ổn định còn lại 2 cảnh sát đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top