ClockThứ Năm, 08/02/2018 14:42

Mỹ tiến gần thỏa thuận 300 tỉ USD ngăn chính phủ đóng cửa

Thượng viện Mỹ hôm 7-2 thông báo đạt được thỏa thuận tăng ngân sách lên thêm 300 tỉ USD trong 2 năm tới nhằm kết thúc cuộc tranh cãi về các vấn đề tài chính lâu nay.

Mỹ xem xét quay lại TPPCố vấn an ninh Hàn Quốc đến Mỹ thảo luận về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-HànTổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh an ninh mạng mớiMexico kêu gọi Mỹ duy trì NAFTA

Thỏa thuận, được cả lãnh đạo đảng Cộng hòa và Dân chủ ở thượng viện thông báo, sẽ dỡ bỏ mức trần chi tiêu quốc phòng và nội địa, được áp đặt từ năm 2011.

Cùng với kế hoạch giảm thuế của Tổng thống Donald Trump được quốc hội thông qua vào tháng 12 năm ngoái, dự luật mới nhiều khả năng làm tăng thâm hụt ngân sách của liên bang.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết: "Dự luật này là kết quả đàm phán giữa các nhà lãnh đạo quốc hội và Nhà Trắng. Chúng tôi đã cố gắng để tìm ra tiếng nói chung và vẫn tập trung vào việc phục vụ nhân dân Mỹ".

Ông Mitch McConnell rời cuộc họp hôm 7-2. Ảnh: AP

Kế hoạch này dự kiến cần phải được thông qua tại hạ viện và thượng viện trước khi được đưa đến bàn tổng thống ký ban hành.

Thỏa thuận sẽ sự giúp mở đường cho cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc tăng cường sức mạnh quân đội Mỹ. Nhà Trắng cho biết thỏa thuận này cũng bao gồm việc nâng trần nợ công của chính phủ cho đến tháng 3-2019.

Thỏa thuận cũng sẽ cung cấp ngân sách cho hoạt động cứu trợ thiên tai, cơ sở hạ tầng và các chương trình giải quyết vấn đề lạm dụng thuốc giảm đau gây nghiện. Trong khi đó, một trợ lý cao cấp của quốc hội nhìn nhận rằng động thái này không được bù đắp bởi bất kỳ sự cắt giảm chi tiêu hoặc tiền thuế mới nào, đồng nghĩa với việc gia tăng thâm hụt ngân sách chính phủ.

Tuy nhiên phe Dân chủ cảnh báo sẽ không ủng hộ thỏa thuận nói trên nếu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan không cam kết tiến hành bỏ phiếu về đạo luật bảo vệ hàng trăm ngàn người nhập cư khỏi bị trục xuất. 

Thỏa thuận hai năm nói trên còn cấp ngân sách để giúp chính phủ hoạt động đến ngày 23-3 tới. Chính phủ Mỹ trước đó buộc phải đóng cửa trong 3 ngày hồi tháng trước do bất đồng về chính sách nhập cư.
Theo Người Lao Động
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổng thống Biden hối thúc Thượng viện duyệt ngân sách đối phó với đại dịch toàn cầu

Mỹ sẽ ủng hộ kế hoạch toàn cầu chống lại COVID-19 và tiêm vắc-xin cho các nước nghèo hơn như một phần của “Chiến lược quốc gia về ứng phó dịch COVID-19 và sẵn sàng ứng phó đại dịch” vừa được Tổng thống Joe Biden công bố hôm thứ Năm, trong đó có cả việc thúc đẩy Quốc hội nước này hỗ trợ nhiều hơn cho các nỗ lực quốc tế.

Tổng thống Biden hối thúc Thượng viện duyệt ngân sách đối phó với đại dịch toàn cầu
Return to top