ClockThứ Năm, 14/12/2017 14:21

Mỹ triển khai lực lượng tác chiến không gian mạng ra chiến trường

TTH.VN - Quân đội Mỹ sẽ sớm triển khai các đội tác chiến không gian mạng ra chiến trường, tờ AFP ngày 14/12 dẫn lời các quan chức nước này cho biết, trong bối cảnh Quân đội Mỹ đang tăng cường việc ứng phó với mạng lưới máy tính của đối phương.

Mỹ xây dựng căn cứ quân sự trị giá 11 tỷ USD ở Hàn QuốcLầu Năm Góc điều thêm 4.000 quân tới AfghanistanMỹ thử thành công hệ thống đánh chặn ICBMQuân đội Mỹ sẽ chi hàng trăm triệu USD để tuyển hơn 6.000 binh sĩ

Lực lượng tác chiến không gian mạng Mỹ. Ảnh: Ary News

Đại tá Robert Ryan, chỉ huy một đội tác chiến đóng tại Hawaii, Mỹ nói rằng, trong khi nhiệm vụ của Lục quân nói chung là "tấn công và tiêu diệt", thì các đội tác chiến không gian mạng có mục tiêu hơi khác biệt.

Trong một động thái liên quan, Đại tá William Hartman thuộc Bộ Tư lệnh Không gian mạng Quân đội Mỹ cho hay, trong 6 tháng qua, lực lượng tác chiến không gian mạng đã được hợp nhất vào các đơn vị bộ binh và sẽ thực hiện các chiến dịch theo chỉ thị.

Lực lượng Lục quân Mỹ cũng đã huấn luyện các chiến dịch này tại một trung tâm lớn ở tiểu bang California trong 3 năm qua.

Mặc dù không cung cấp chi tiết về những mục tiêu của lính tác chiến không gian mạng, ông Hartman nói rằng, họ sẽ thu thập thông tin hoặc đánh chặn các cuộc tấn công được lên kế hoạch trước đó.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày 25/4/1954: Liên quân Việt - Lào chặn đánh địch trên đường rút quân

Để có lực lượng tiếp viện cho chiến trường chính Điện Biên Phủ đang bị nguy cấp, ngày 25/4/1954, địch cho binh đoàn cơ động số 1 cùng 3 tiểu đoàn lẻ và 1 tiểu đoàn pháo theo đường 12 rút về thị xã Thà Khẹt (Lào). Nhưng trên đường rút quân chúng bị Trung đoàn 18 cùng lực lượng vũ trang Lào chặn đánh.

Ngày 25 4 1954 Liên quân Việt - Lào chặn đánh địch trên đường rút quân
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Duy trì các mô hình xanh

Tại đợt ra quân triển khai Phong trào Ngày Chủ nhật xanh vào ngày 30-31/3, các địa phương, đơn vị đã đồng loạt tổ chức tu sửa, vệ sinh, tôn tạo lại các điểm xanh.

Duy trì các mô hình xanh

TIN MỚI

Return to top