ClockThứ Sáu, 03/06/2016 14:19

Mỹ: Tỷ lệ tử vong tăng lần đầu tiên trong 10 năm

TTH.VN - PressTV ngày 3/6 trích dẫn số liệu do Chính phủ Mỹ phát hành cho thấy, tỷ lệ tử vong của nước này đã gia tăng hồi năm ngoái, lần đầu tiên trong vòng 1 thập kỷ. Đây được cho là sự gia tăng hiếm có, với nhiều ca tử vong do sốc thuốc, nghiện rượu và tự tử.

Nga: Tỷ lệ tử vong sơ sinh giảm, tuổi thọ trung bình tăng

Các nhân viên y tế ở thành phố Portland, tiểu bang Maine, Mỹ đưa một bệnh nhân sử dụng heroin quá liều đi cấp cứu. Ảnh: PressTV

Tỷ lệ tử vong nói chung tăng lên gần 730 trường hợp tử vong trong số 100.000 người dân năm 2015, từ khoảng 723 trường hợp/100.000 người trong năm 2014, theo Trung tâm Quốc gia về thống kê y tế Mỹ (NCHS).

"Đây là một sự gia tăng không thường xảy ra", ông Robert Anderson, trưởng bộ phận thống kê tử vong tại NCHS cho biết.

"Nhưng câu hỏi đang cần lời giải đáp là: sự gia tăng này nói lên điều gì? Chúng tôi thực sự cần thêm dữ liệu để biết về điều đó", ông Robert Anderson nói thêm.

Trong một giai đoạn kéo dài 12 tháng được kết thúc vào quý thứ 3 năm 2015, tỷ lệ tử vong do tự tử là 13,6 trường hợp/100.000 người dân, cao hơn tỷ lệ 13,2 trường hợp/100.000 người so với cùng kỳ năm 2014.

Tháng 5 vừa qua, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) báo cáo rằng, tỷ lệ tự tử tăng lên trong năm 2014 và tăng 24% kể từ năm 1999, với 13 vụ tự tử/100.000 người.

Số ca tử vong do súng đạn cũng có xu hướng đi lên, từ 10,5/100.000 người trong 2014 lên 11,2/100.000 người trong năm 2015.

Đó cũng là xu hướng chung đối với những trường hợp tử vong do sử dụng thuốc phiện quá liều. Trong đó, tỷ lệ tử vong do sốc thuốc tăng lên 15,2/100.000 người trong năm 2015, so với tỷ lệ 14,1/100.000 người trong năm 2014.

"Chúng tôi khá bất ngờ với tỷ lệ tử vong tăng trên phạm vi toàn quốc. Chúng tôi đã nhìn thấy sự gia tăng trong tỷ lệ tử vong của một số nhóm người, nhưng tỷ lệ tử vong trên toàn dân là khá hiếm", ông Andrew Fenelon, một nhà nghiên cứu tại CDC nhận định. 

Bản báo cáo được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ sinh của Mỹ giảm trong năm ngoái, một dấu hiệu dự kiến tạo nện áp lực cho tăng trưởng dân số của đất nước. Được biết, có 3,98 triệu ca sinh ở Mỹ trong năm 2015, giảm 0,3% so với năm 2014.

Lê Thảo (Lược dịch từ PressTV & Nytimes)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top