ClockThứ Ba, 25/10/2016 15:21

Mỹ: Tỷ lệ tử vong ung thư do thuốc lá cao nhất ở các bang phía nam

TTH.VN - Trong tất cả các trường hợp tử vong do ung thư ở Mỹ, tỷ lệ tỷ vong ung thư liên quan đến thuốc lá khác nhau đáng kể giữa mỗi vùng. Trong đó, những tiểu bang phía nam mang gánh nặng lớn nhất, theo một nghiên cứu mới được trích dẫn trên tờ Reuters ngày 25/10.

Việt Nam thuộc “top” những nước có tỷ lệ ung thư cao trên thế giớiNgười hút thuốc có thể phải cố gắng 30 lần mới bỏ được thuốcPhát triển vaccine mới giúp cai nghiện thuốc láUng thư trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại AustraliaHàn Quốc ban hành biện pháp toàn diện chống ung thưMỹ công bố báo cáo bom tấn về chai nhựa gây ung thư

Gánh nặng tử vong ung thư do thuốc lá tập trung phần lớn ở khu vực phía nam nước Mỹ. Ảnh: AFP

Lên đến 40% số ca tử vong do ung thư liên quan đến việc hút thuốc ở một số vùng, trong khi chỉ 8% xuất hiện ở những vùng còn lại, các nhà nghiên cứu cho hay.

"Việc giảm tỷ lệ hút thuốc đã được tăng tốc trong 7-8 năm qua. Tuy nhiên, sự sụt giảm này đã có thể được tăng tốc nhanh hơn nhiều bằng việc thực hiện đầy đủ các biện pháp can thiệp việc hút thuốc lá khắp cả nước, chẳng hạn như tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, cấm hút thuốc lá tại tất cả những nơi công cộng và giảm nicotine trong thuốc lá xuống mức không gây nghiện", tác giả chính của nghiên cứu, bà Joannie Lortet-Tieulent đến từ Hiệp hội Ung thư Mỹ ở Atlanta nói với hãng tin Reuters.

Nghiên cứu ước tính rằng, ít nhất 28,6% số ca tử vong ung thư ở Mỹ vào năm 2014 trong số những người trên 35 tuổi có liên quan đến việc hút thuốc.

Các nhà nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ tử vong ung thư liên quan đến hút thuốc lá ở nam giới vào năm 2014 dao động từ mức cao 39,5% ở Arkansas đến mức thấp 21,8% ở Utah.

Đối với nữ giới, 11% các trường hợp tử vong ung thư ở Utah là do hút thuốc lá, so với 29% ở Kentucky.

Hơn 1/2 số tiểu bang nằm trong danh sách 10 tiểu bang có nhiều nhất các trường hợp tử vong ung thư liên quan đến thuốc lá ở nam giới và nữ giới được xác định ở khu vực phía nam.

Đối với nam giới, 5 tiểu bang hàng đầu là Arkansas, Louisiana, Tennessee, Tây Virginia và Kentucky. Đối với phụ nữ, Kentucky, Arkansas và Tennessee cũng nằm trong top 5, cùng với Alaska và Nevada.

Các bang miền nam thường có nhiều người hút thuốc lá, bởi chính sách kiểm soát thuốc lá yếu kém, chẳng hạn như thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn và các chính sách không khói thuốc không được triển khai toàn diện, bà Lortet-Tieulent nhấn mạnh.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & AFP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top