ClockThứ Sáu, 15/04/2016 14:11

Mỹ viện trợ 421 triệu USD giúp người tị nạn toàn cầu

TTH.VN - Báo Sputniknews ngày hôm nay (15/4) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho hay, Mỹ đang cung cấp gói viện trợ nhân đạo trị giá 421 triệu USD cho Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) trong năm 2016.

Oxfam: Các nước giàu cần tiếp nhận thêm người tị nạnCanada hoàn thành cam kết tiếp nhận 25.000 người tị nạnMỹ mở trung tâm sàng lọc mới tiếp nhận người tị nạn Syria

Người tị nạn đang cầu nguyện trong một trại tị nạn ở thành phố Calais, miền bắc nước Pháp. Ảnh: AFP

Trước đó vào đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một gói viện trợ khác trị giá 191 triệu USD cho UNHCR nhằm hỗ trợ các hoạt động nhân đạo của tổ chức này ở Syria.

"Washington công bố gói hỗ trợ nhân đạo với 421 triệu USD từ lời kêu gọi toàn cầu năm 2016 của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR)", ông Kirby cho biết trong một tuyên bố.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay trong năm tài chính 2016, gói viện trợ này giúp nâng tổng số kinh phí đóng góp của Mỹ cho UNHCR lên đến gần 698 triệu USD, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm.

UNHCR đang thực hiện các hoạt động nhân đạo để bảo vệ người tị nạn trên toàn thế giới bằng cách cung cấp nước, chỗ ở, thực phẩm, y tế và giáo dục cho hàng triệu người tị nạn ở các quốc gia như Iraq, Yemen, Pakistan, Colombia, Nam Sudan và Kenya, theo ông Kirby.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews & Nvs24)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top