ClockThứ Bảy, 01/12/2018 07:01

Năm sinh viên ĐH Huế vào chung kết Hoa khôi sinh viên Việt Nam

TTH.VN - Cùng với 10 thí sinh thuộc một số trường cao đẳng, đại học khu vực miền Trung và Tây nguyên, ĐH Huế cũng đã có 5 gương mặt xuất sắc đi tiếp vào vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018.

Năm người đẹp là sinh viên ĐH Huế đi tiếp vào chung khảo cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018

Vòng bán kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018 khu vực miền Trung diễn ra tại Trường ĐH Đông Á, TP. Đà Nẵng.

Sau phần thi áo dài - trang phục truyền thống dân tộc, năm cái tên đầu tiên được xướng lên đi tiếp vào vòng chung kết cũng là năm người đẹp đến từ Huế.

Đó là Trần Thị Ngọc Linh (SBD 330, cao 1m66, nặng 51kg; số đo 3 vòng: 77, 59, 84), sinh năm 1998, hiện đang là sinh viên khoa Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế; NguyễnThị Mỹ Linh (SBD 336, cao 1m74,5, nặng 64kg; số đo 3 vòng: 82, 68, 90), sinh năm 1998 tại Quảng Bình và hiện đang là sinh viên khoa Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Huế; NguyễnThị Thanh Hoàng (SBD 313, cao 1m67,5, nặng 53kg; số đo 3 vòng: 72, 58, 87), sinh năm 2000, hiện đang là sinh viên Khoa Du lịch, ĐH Huế; NguyễnThị Phương Lan (SBD 371, cao 1m69, nặng 53kg; số đo 3 vòng: 78, 64, 86), sinh năm 1997, hiện đang là sinh viên Trường ĐH Luật– ĐH Huế; Phạm Thị Diệu Linh (SBD 379, cao 1m65, nặng 54kg ;số đo 3 vòng: 83, 66, 89), sinh năm 1998,  hiện đang là sinh viên Trường ĐH Luật– ĐH Huế.

Thí sinh Phạm Thị Diệu Linh

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 có chủ đề là “Vẻ đẹp của sự thông minh” do Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam chủ trì tổ chức, T.Ư Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chỉ đạo.

Sau vòng loại diễn ra ở các tỉnh, thành, 56 thí sinh là sinh viên các trường cao đẳng, đại học, học viện đã vào vòng bán kết tại khu vực miền Trung.

Trải qua phần thi hoa khôi tài năng và phần thi áo dài, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 15 gương mặt xuất sắc nhất để tham gia vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào 16/12 tới tại TP. Đà Nẵng.

Cùng với cuộc thi trên, còn có các cuộc thi khác  như, “Tài năng sinh viên”, “Trường tôi là số 1” khiến cuộc thi nhan sắc, tài năng và trí tuệ của sinh viên này thêm phong phú, sinh động, hấp dẫn.

Tin, ảnh: NhậtTín

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rời chiến trường vẫn là chiến sĩ

Xuất hiện khá muộn so với các Hội Cựu chiến binh (CCB) khác trong Đại Học (ĐH) Huế, nhưng Hội CCB Trường ĐH Luật là cái tên nổi bật trong các hoạt động, phong trào thi đua do Hội CCB ĐH Huế, Hội CCB tỉnh phát động. Làm được điều này do hội là một tập thể đoàn kết, nhất trí, luôn giữ nhiệt huyết của những người từng khoác áo lính.

Rời chiến trường vẫn là chiến sĩ
Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập

Đó là chủ đề của Hội thảo quốc tế văn hóa và giáo dục lần thứ 4 năm 2023 (ICCE 2023) vừa khai mạc sáng 24/11 tại Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học Việt Nam và thế giới.

Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập

TIN MỚI

Return to top