ClockThứ Sáu, 18/01/2019 12:57

Nâng cao chất lượng giám định pháp y miền Trung năm 2019

TTH.VN - Sáng 18/1, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung (Trung tâm) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm năm 2019.

Thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung trực thuộc Bộ Y tếViệt Nam hiện có khoảng 200.000 người mắc chứng tự kỷTrung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung: Vẫn trong thế ở tạm

Bác sĩ Ngô Đình Thư trao đổi các hoạt động tại dịp tổng kết năm 2018

Năm 2018, Trung tâm triển khai công tác giám định pháp y tâm thần và khám chữa bệnh đúng chức năng, đạt chất lượng, nhanh chóng, không sai sót. Trung tâm giám định 515 trường hợp, trong đó có 252 trường hợp giám định pháp y tâm thần, 263 trường hợp giám định sức khỏe tâm thần. Trong số này có 137 trường hợp giám định về hình sự; 138 trường hợp giám định nội trú tại đơn vị có liên quan đến các vụ việc dân sự và án dân sự.

Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực nâng cao trình độ chuyên môn; hoàn thành đề tài khoa học "Nghiên cứu tỷ lệ các rối loạn tâm thần và các yếu tố thúc đẩy hành vi phạm tội của bệnh nhân tâm thần giám định nội trú tại đơn vị"; tuyên truyền phòng chống bệnh tâm thần cho đối tượng và người nhà; phối hợp tập huấn, tổ chức hội thảo, hội nghị liên ngành về công tác giám định pháp y tâm thần cho cán bộ liên quan ở các tỉnh trong khu vực miềm Trung...

Giám định sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung

Tại hội nghị, bác sĩ CKII Ngô Đình Thư, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung cho biết, để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, trong năm 2019, Trung tâm đặt chỉ tiêu kế hoạch số giường nội trú và điều trị là 40 giường; giám định hình sự: 130 trường hợp; giám định sức khỏe tâm thần 250 trường hợp; giám định nội trú:130 trường hợp... Tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám định pháp y tâm thần và khám chữa bệnh, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu giám định pháp y tâm thần phục vụ điều tra, tố tụng, bảo vệ sức khỏe tâm thần cho đối tượng và nhân dân trong khu vực.

Dịp này, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung đón nhận bằng khen của Bộ Y tế vì có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và 3 tập thể, 4 cá nhân được Trung tâm biểu dương khen thưởng có thành tích hoạt động nổi trội trong năm qua.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi nhận được sự đồng tình ủng hộ của lực lượng nghệ nhân, cộng đồng nhân dân, sự hưởng ứng tích cực của các trường học trên địa bàn.

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Thuê máy photocopy Long An: Chất lượng và tiết kiệm

Tiết kiệm chi phí luôn là yếu tố được đề cao trong hoạt động tiêu dùng. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi dịch vụ thuê máy photocopy dần trở thành xu hướng mới. Nắm bắt điều này, dịch vụ thuê máy photocopy Long An phát triển, vừa giải quyết “bài toán” về tài chính vừa mang đến sự đa dạng trong lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Thuê máy photocopy Long An Chất lượng và tiết kiệm
Trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao cho gần 530 doanh nghiệp

Với chủ đề “Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao trước chặng đường phát triển mới”, tối 14/3, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức Lễ công bố, trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn cho 529 doanh nghiệp.

Trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao cho gần 530 doanh nghiệp
Chú trọng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Nhờ nỗ lực cố gắng của từng cán bộ, đảng viên (ĐV), các cấp ủy đảng, Đảng bộ huyện Nam Đông đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và ĐV.

Chú trọng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Return to top