ClockThứ Năm, 25/01/2018 14:13

Nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ tại cộng đồng

TTH.VN - Đó hiệu quả của dự án "Thiết lập mô hình chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nâng cao năng lực cho hộ sinh tuyến cơ sở" (Dự án) do Bộ Ngoại giao Nhật Bản tài trợ thông qua Hội Nữ hộ sinh Việt Nam và Tổ chức Hợp tác quốc tế về Kế hoạch hóa gia đình (JOICFP) thực hiện từ tháng 3/2015 đến3/2018 được tổng kết vào ngày 25/1 tại TP Huế.

Tầm soát ung thư vú miễn phí cho 700 phụ nữ

Bà Naomi Amke, Giám đốc Dự án tại Việt Nam trao đổi chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị

Trong thời gian trên, Dự án triển khai tại 15 huyện ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình mang lại hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, khó khăn.

Cụ thể, Dự án đào tạo 60 giảng viên tham gia thiết lập mô hình chăm sóc sức khỏe phụ nữ và hơn 253 nữ hộ sinh tuyến cơ sở có kỹ năng tư vấn, chăm sóc SKSS cho phụ nữ; tổ chức truyền thông tư vấn giáo dục cho gần 2.500 phụ nữ nâng cao kiến thức chăm sóc SKSS; đồng thời tổ chức hàng chục đợt khám lưu động đến 56 xã để hỗ trợ các dịch vụ y tế cần thiết cho hơn 8.020 phụ nữ tham gia…

Nhiều ý kiến đánh giá hiệu quả của dự án về công tác đào tạo, giúp các nữ hộ sinh vùng sâu, vùng xa nâng cao kiến thức về SKSS để chăm sóc tốt hơn cho cộng đồng; hỗ trợ phụ nữ có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS; giúp giảm tỷ lệ tử vong cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

 Đại diện các cấp chính quyền địa phương đề xuất, Hội Nữ hộ sinh Việt Nam và Tổ chức JOICFP tiếp tục phối hợp triển khai và chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tư vấn và dịch vụ SKSS trong cả nước thời gian đến…

Tin, ảnh: Minh Thương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa sách đến với cộng đồng

Những năm qua, bên cạnh công tác phục vụ tại chỗ cũng như tổ chức các sự kiện về văn hóa đọc, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế còn triển khai việc đưa sách, báo về phục vụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các đồn biên phòng, trại giam… với mong muốn đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ sách, báo của người dân.

Đưa sách đến với cộng đồng
Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

Đó là một trong những nội dung thu hút nhiều thảo luận tại Hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về Chuyển đổi số trong y học” diễn ra chiều 28/3. Hoạt động được Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

TIN MỚI

Return to top