ClockThứ Sáu, 30/03/2018 07:04

New York hỗ trợ công cụ an ninh mạng miễn phí để ngăn tin tặc

TTH.VN - Các quan chức ngày 29/3 cho biết, thành phố New York (Mỹ) sẽ cung cấp các công cụ an ninh không gian mạng miễn phí cho công chúng, một phần trong nỗ lực mới nhằm cải thiện an toàn trực tuyến.

Tấn công mạng có thể tăng mạnh trong tuần mớiHàn Quốc tổ chức hội nghị an ninh mạng Á-Âu vào tuần tớiTin tặc tìm cách thâm nhập tài khoản email các chính trị gia nổi tiếngTin tặc tấn công nhiều trang mạng của Chính phủ Thái Lan

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio. Ảnh: Reuters

Chương trình này có tên là NYC Secure, sẽ ra mắt một ứng dụng bảo vệ điện thoại thông minh miễn phí, nhằm cảnh báo người dùng khi các hoạt động đáng ngờ được phát hiện trên thiết bị của họ, Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio công bố tại một cuộc họp báo.

Thị trưởng Bill de Blasio cho rằng: "Người dân New York không an toàn trên mạng”.

Theo ông Bill de Blasio, chương trình sẽ có chi phí khoảng 5 triệu USD mỗi năm.

Trong một động thái liên quan, các cơ quan của thành phố cũng sẽ tăng cường bảo vệ an ninh mạng Wi-Fi công cộng đến cuối năm nay, nhằm bảo vệ người dân, người lao động và du khách.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh về việc, toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thu hồi nhiều loại súng, đầu đạn pháo, CCHT các loại; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

TIN MỚI

Return to top