ClockChủ Nhật, 14/05/2017 12:05

New York làm chủ nhà lễ trao giải Grammy sau 14 năm

TTH - Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ, đơn vị tổ chức và trao giải Grammy thường niên cho hay, lễ trao giải Grammy lần thứ 60 sẽ trở lại thành phố New York vào ngày 28/1/2018, sau hơn 1 thập niên được tổ chức ở Los Angeles.

Sự kiện này dự kiến diễn ra tại sân vận động Madison Square Garden, quận Manhattan, thành phố New York.

Ca sĩ Celine Dion công bố giải thưởng “Bài hát của năm” tại lễ trao giải Grammy lần thứ 59 ở Los Angeles, California, Mỹ ngày 12/2 vừa qua. Ảnh: Reuters

Thị trưởng New York Bill de Blasio nhận định, việc trở thành địa điểm tổ chức sự kiện lớn nhất năm của ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ là lợi ích kinh tế, nghệ thuật và sáng tạo đối với nền văn hóa đa dạng của thành phố.

Ước tính, buổi lễ thu về khoảng 200 triệu USD cho nền kinh tế New York.

(Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

New York hướng tới áp dụng phí tắc nghẽn đầu tiên của Mỹ

Mới đây, New York (Mỹ) đã bày tỏ mong muốn áp dụng phí tắc nghẽn đầu tiên ở Mỹ, một quốc gia “yêu thích ôtô”. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và sự phản đối gay gắt, bao gồm cả từ những chiếc taxi vàng nổi tiếng của thành phố.

New York hướng tới áp dụng phí tắc nghẽn đầu tiên của Mỹ
New York tiếp tục là thành phố giàu có nhất thế giới

Thành phố New York (Mỹ) một lần nữa dẫn đầu danh sách các thành phố giàu có nhất thế giới, với khoảng 340.000 triệu phú được ghi nhận trong năm 2022, theo kết quả khảo sát vừa được Công ty tư vấn di cư đầu tư Henley & Partners công bố.

New York tiếp tục là thành phố giàu có nhất thế giới

TIN MỚI

Return to top